Từ ngày 9/9 sẽ liên tiếp diễn ra các Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao trực tuyến có sự tham gia của Hàn Quốc, Mỹ, Trung Quốc và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), đối tác hợp tác trong Chính sách phương Nam mới của Seoul.
Chính phủ Hàn Quốc dự kiến sẽ kêu gọi sự phối hợp của cộng đồng quốc tế về lộ trình hòa bình bán đảo Hàn Quốc và đối phó với dịch COVID-19, trình bày ý kiến về các mâu thuẫn trong khu vực như tranh chấp tại vùng biển Nam Trung Quốc (Việt Nam gọi là biển Đông).
Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-hwa lần lượt tham dự Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN+3 (gồm Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và ba nước Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản) vào lúc 5 giờ 15 phút chiều 9/9, sau đó tới Hội nghị Ngoại trưởng Hàn-ASEAN, Hội nghị Ngoại trưởng Đông Á (EAS) vào tối cùng ngày.
Tại Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN+3, bà Kang trình bày về phương án hợp tác đối phó với COVID-19 và khôi phục kinh tế. Tại Hội nghị Ngoại trưởng Hàn-ASEAN, bà Kang dự kiến nhấn mạnh về quyết tâm tăng cường hợp tác với các nước Đông Nam Á, thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai bên.
Tại Hội nghị Ngoại trưởng Đông Á (EAS) có sự tham gia của 18 nước như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Nga, Ấn Độ, các bên dự kiến sẽ trao đổi ý kiến về tình hình khu vực, trong đó có vấn đề bán đảo Hàn Quốc, tranh chấp trên vùng biển Nam Trung Quốc.
Chính phủ Hàn Quốc dự kiến sẽ nêu ra lập trường nguyên tắc, đó là phải đảm bảo hòa bình, ổn định, tự do hàng hải và hàng không trên vùng biển Nam Trung Quốc, kỳ vọng các bên giải quyết tranh chấp một cách hòa bình thông qua đối thoại.