Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) ngày 14/9 công bố kết quả điều tra lần hai về tỷ lệ hình thành kháng thể virus COVID-19 trong nước.
Cơ quan này đã tiến hành thu thập và phân tích mẫu bệnh phẩm của 1.440 người dân từ 13 tỉnh, thành trên cả nước tham gia Điều tra dinh dưỡng và sức khỏe toàn dân từ ngày 10/6-13/9 vừa qua, phát hiện được một trường hợp có kháng thể COVID-19, tỷ lệ 0,07%.
Thông thường, khi một người mắc bệnh truyền nhiễm do virus thì cơ thể sẽ hình thành kháng thể vô hiệu hóa virus. Kết quả kiểm tra kháng thể có thể giúp các chuyên gia phán đoán quy mô bệnh nhân nhiễm bệnh trên toàn dân số, bao gồm cả những bệnh nhân nhiễm COVID-19 tự khỏi bệnh mà không hay biết.
Tỷ lệ 0,07% gần như tương đương không một ai trong cộng đồng có kháng thể, đồng nghĩa đối phó với COVID-19 thông qua miễn dịch cộng đồng là bất khả thi.
Do đó, cơ quan phòng dịch nhấn mạnh từ giờ tới khi phát triển được thuốc điều trị hoặc vắc-xin COVID-19, người dân cần tuân thủ chặt chẽ quy tắc phòng dịch để kìm hãm đại dịch.
Ngày 9/7, Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương đã công bố kết quả điều tra lần một, theo đó tỷ lệ hình thành kháng thể là 1/3.055 người (0,03%). Cơ quan này có kế hoạch tiếp tục điều tra tương tự trong năm nay.
Trong khi đó, tỷ lệ hình thành kháng thể COVID-19 ở New York (Mỹ) là 24,7%, London (Anh) là 17%, Stockholm (Thụy Điển) là 7,3%, Tây Ban Nha là 5%, Tokyo (Nhật Bản) là 0,1%.