Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Viện Kiểm sát khởi tố cựu Chủ tịch Hội đồng khắc ghi chính nghĩa

Write: 2020-09-15 15:14:32Update: 2020-09-15 16:32:06

Viện Kiểm sát khởi tố cựu Chủ tịch Hội đồng khắc ghi chính nghĩa

Photo : YONHAP News

Viện Kiểm sát khu vực Tây Seoul ngày 14/9 đã truy tố không bắt giam cựu Chủ tịch Hội đồng khắc ghi chính nghĩa Yoon Mi-hyang, nay là nghị sĩ đảng Dân chủ đồng hành, với 6 cáo buộc, trong đó có lừa đảo, biển thủ, vi phạm Luật quản lý tiền trợ cấp.

Viện Kiểm sát đưa ra quyết định trên sau 4 tháng điều tra nhiều nghi vấn xung quanh vấn đề gian lận sổ sách tài chính của Hội đồng khắc ghi chính nghĩa và tổ chức tiền thân là Hội đồng về vấn đề phụ nữ Hàn Quốc bị ép mua vui cho binh lính Nhật trong Thế chiến II.

Viện kiểm sát cho rằng bà Yoon Mi-hyang đã thông đồng với hai nhân viên của Hội đồng về vấn đề phụ nữ Hàn Quốc bị ép mua vui cho binh lính Nhật trong Thế chiến II, thu về khoản tiền bất chính hơn 60 triệu won (hơn 50.000 USD) trong khoảng thời gian từ năm 2014 đến 2016.

Ngoài ra, cựu Chủ tịch Yoon còn bị cáo buộc thông đồng với một thành viên của hội đồng quản trị của tổ chức, nhận về hơn 360 triệu won (hơn 304.000 USD) từ 18 dự án của Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch và chính quyền thành phố Seoul.

Bà Yoon cũng bị cáo buộc về hành vi biển thủ khi kêu gọi góp quỹ bằng tài khoản cá nhân cũng như sử dụng tiền trong tài khoản của tổ chức cho mục đích cá nhân, với số tiền được cho là lên tới 100 triệu won (hơn 84.000 USD).

Bên cạnh đó, cựu Chủ tịch Yoon bị cho là đã huy động tiền quỹ hơn 4,3 tỷ won (3,6 triệu USD) mà không đăng ký với cơ quan chức năng liên quan, vi phạm Luật quyên góp tiền và vật phẩm. Viện Kiểm sát cũng truy tố bà Yoon về tội lợi dụng những cụ bà nạn nhân bị mất trí nhớ nặng đểquyên góp hoặc chuyển nhượng hơn 80 triệu won (hơn 67.000 USD) sử dụng cho tổ chức.

Về nghi vấn Hội đồng khắc ghi chính nghĩa đã mua một trung tâm hồi phục sức khỏe ở thành phố Anseong, tỉnh Gyeonggi với giá rất cao và bán lại với giá rẻ, Viện Kiểm sát chỉ khởi tố hành vi biển thủ đối với phần mua tài sản với giá cao hơn giá thị trường.

Phía bà Yoon đã ra văn bản nêu rõ lập trường đã nhận các khoản tiền quỹ theo đúng yêu cầu cũng như không sử dụng tiền quỹ vào mục đích cá nhân, và khẳng định sẽ chứng minh sự trong sạch của bản thân trong các phiên tòa sắp tới.

Hội đồng khắc khi chính nghĩa ngày 15/9 cũng bày tỏ lấy làm tiếc về việc Viện Kiểm sát khởi tố cựu Chủ tịch Yoon Mi-hyang.

Tháng 5 vừa qua, cụ bà Lee Yong-soo, một nạn nhân nô lệ tình dục thời chiến, đã mở cuộc họp báo tố cáo cựu Chủ tịch Yoon Mi-hyang sử dụng tiền quỹ không rõ ràng và nêu ra một loạt nghi vấn liên quan tới Hội đồng khắc ghi chính nghĩa.

Theo đó, Viện Kiểm sát đã tiến hành khám xét văn phòng Hội đồng khắc ghi chính nghĩa, triệu tập cựu Chủ tịch Yoon và các nhân viên kế toán để điều tra trong thời gian qua.

Lựa chọn của ban biên tập