Ủy ban Quốc phòng tại Quốc hội đã thông qua báo cáo điều trần với ứng cử viên Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Suh Wook dựa trên sự nhất trí của chính giới. Báo cáo điều trần đánh giá ông Suh có nhiều kinh nghiệm, hiểu biết phong phú về quân sự, thỏa mãn năng lực và tư chất cần thiết để lãnh đạo các chính sách quốc phòng quan trọng, như chuyển giao quyền tác chiến thời chiến.
Trước đó, trong phiên điều trần kiểm tra tư cách đạo đức và năng lực tại Quốc hội ngày 16/9, ông Suh Wook đã xin lỗi về nghi vấn con trai Bộ trưởng Tư pháp Choo Mi-ae được hưởng đặc cách nghỉ phép trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2017.
Ngay từ khi bắt đầu phiên điều trần, chính giới đã tập trung công kích lẫn nhau về nghi ngờ con trai Bộ trưởng Tư pháp.
Đảng đối lập Sức mạnh quốc dân gây sức ép yêu cầu ứng cử viên Bộ trưởng Quốc phòng phải thừa nhận nghi vấn trên. Còn đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành bác bỏ nghi ngờ, cho rằng không hề có vấn đề phi pháp xoay quanh con trai Bộ trưởng Tư pháp.
Ứng cử viên Suh Wook đã bày tỏ xin lỗi người dân, thừa nhận rằng quân đội còn nhiều điểm thiếu sót trong các nghiệp vụ hành chính. Tuy nhiên, chưa thể kết luận con trai Bộ trưởng Tư pháp có được hưởng đặc cách hay không, do vấn đề cho cấp dưới nghỉ phép thuộc phạm vi phán đoán của chỉ huy tùy theo từng đơn vị, từng trường hợp cụ thể. Do đó, ông Suh sẽ tiếp tục theo dõi kết quả điều tra của Viện Kiểm sát.
Về chính sách quốc phòng, ứng cử viên Suh nêu lập trường phải duy trì Hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung Hàn-Nhật (GSOMIA) và đẩy mạnh tập trận chung Hàn-Mỹ. Ngoài ra, cần đẩy nhanh quá trình chuyển giao quyền tác chiến thời chiến với Mỹ một cách tích cực và có hệ thống.