Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 21/9 đã chủ trì Hội nghị cải cách các cơ quan quyền lực lần hai, nhấn mạnh vấn đề xây dựng các dự luật tiếp theo.
Trong Hội nghị cải cách các cơ quan quyền lực lần thứ nhất hồi tháng 2 năm ngoái, Tổng thống Moon đề xuất biến năm 2019 thành năm khởi đầu, đưa Hàn Quốc thoát hoàn toàn khỏi "cái bóng" của các cơ quan quyền lực. Tại hội nghị năm nay, Tổng thống đã tái rà soát tình hình cải cách các cơ quan này.
Trước tiên, Tổng thống lấy làm tiếc về việc Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng chậm ra mắt, dù khâu lập pháp và chuẩn bị về mặt hành chính đã kết thúc. Một trong những cam kết tranh cử trọng tâm của ông Moon là thành lập cơ quan này.
Tổng thống đề nghị đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành, Chính phủ và Phủ Tổng thống đoàn kết, hợp tác với phe đối lập, nỗ lực trong vấn đề tiến cử Giám đốc Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng.
Ngoài ra, Tổng thống cũng đề nghị Viện Kiểm sát và Cơ quan Cảnh sát cùng tìm giải pháp cho mâu thuẫn xoay quanh thông tư thực thi nội dung điều chỉnh quyền điều tra. Tổng thống nhấn mạnh vừa phải đẩy nhanh hoàn thiện chế độ, vừa không được làm tổn hại tới nguồn lực điều tra.
Đặc biệt, việc điều chỉnh thẩm quyền điều tra giữa Viện Kiểm sát và Cảnh sát và áp dụng chế độ Cảnh sát tự trị là những thay đổi lớn với một chế độ đã hơn 70 năm tuổi, nên cần chuẩn bị thật kỹ càng, chặt chẽ.
Bên cạnh đó, Tổng thống chỉ thị Cơ quan tình báo quốc gia (NIS) phải thay đổi mạnh mẽ. Đáp lại, Giám đốc NIS Park Ji-won nhấn mạnh sẽ nhanh chóng lập các dự luật liên quan.
Tương tự hội nghị lần thứ nhất, Giám đốc Cơ quan Cảnh sát quốc gia và Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao không tham dự hội nghị với lý do hai cơ quan này vừa là "chủ thể" vừa là "đối tượng" cải cách.