Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Tổ chức Hàn kiều đề xuất hỗ trợ cấp quốc tịch cho con cháu người được nhận nuôi tại nước ngoài

Write: 2020-10-05 17:06:04Update: 2020-10-05 17:08:20

Tổ chức Hàn kiều đề xuất hỗ trợ cấp quốc tịch cho con cháu người được nhận nuôi tại nước ngoài

Photo : YONHAP News

Quỹ Hàn kiều tại nước ngoài ngày 5/10 đã ủy thác cho Giáo sư Choi Yun-cheol Đại học Konkuk công bố báo cáo "Nghiên cứu cơ bản phương án sửa đổi chế tài pháp lý để người Hàn được nhận nuôi tại nước ngoài có thể giữ nhiều quốc tịch". 

Kể từ chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) đến năm 1957, có khoảng 30.000 người Hàn được nhận nuôi tại nước ngoài. Còn theo số liệu thống kê chính thức từ năm 1958 tới nay, đã có 170.000 người được nhận nuôi tại nước ngoài.

Báo cáo phỏng đoán có tổng cộng 200.000 người được nhận nuôi (gọi là thế hệ thứ nhất). Con của những người này (thế hệ thứ hai) rơi vào khoảng 190.000 người, còn số lượng cháu (thế hệ thứ ba) là 270.000 người.

Thế hệ thứ nhất được nhận quốc tịch của quốc gia sở tại sau khi nhận nuôi, có thể xin cấp quốc tịch Hàn Quốc sau khi trưởng thành bất cứ lúc nào do mang dòng máu Hàn Quốc. Tuy nhiên, thế hệ thứ hai và thứ ba nếu là người trưởng thành thì khó được cấp quốc tịch Hàn Quốc, thủ tục rất phức tạp.

Trong trường hợp thế hệ thứ nhất xin cấp quốc tịch Hàn Quốc, thế hệ thứ hai khi đó dưới độ tuổi vị thành niên thì tùy theo mong muốn của cha mẹ có thể xin cấp đồng thời quốc tịch Hàn Quốc cho con. Nhưng nếu thế hệ thứ hai là người trưởng thành thì chỉ được cấp quốc tịch với điều kiện có địa chỉ cư trú nhất định tại Hàn Quốc.

Trong trường hợp thế hệ thứ nhất chỉ giữ quốc tịch nước ngoài, không có quốc tịch Hàn Quốc, thế hệ thứ hai chỉ có thể xin cấp quốc tịch sau khi duy trì địa chỉ cư trú tại Hàn Quốc trong vòng ba năm.

Quỹ Hàn kiều cho rằng quy định điều kiện cấp quốc tịch như trên khiến thế hệ thứ hai, thứ ba của những người được nhận nuôi tại nước ngoài phải hy sinh quá lớn.

Giáo sư Choi đề xuất lập một điều khoản đặc cách trong Luật quốc tịch để tạo điều kiện cho họ. Những nỗ lực này sẽ giúp các thế hệ thứ hai, thứ ba của người được nhận nuôi tại nước ngoài thêm tự hào về Hàn Quốc, vừa nâng cao vị thế, lợi ích quốc gia, vừa có thể thu hút nhân tài ưu tú, thổi làn gió mới cho xã hội Hàn Quốc đang trong tình trạng tỷ lệ sinh thấp, già hóa dân số.

Lựa chọn của ban biên tập