Quốc hội tiến hành thanh tra các cơ quan Nhà nước từ ngày 7/10, song năm nay, hình thức triển khai sẽ có nhiều thay đổi. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, công tác thanh tra sẽ diễn ra theo các hình thức họp trực tuyến và không tiếp xúc, hạn chế số lượng người trong phòng.
Cụ thể, mỗi phòng họp, phòng chờ và lượng nhân sự đăng ký ra vào mỗi ngày không vượt quá 50 người. Theo đó, các nghị sĩ sẽ tuần tự vào khu vực thanh tra, địa điểm chờ cho từng ủy ban thường trực cũng được sắp xếp sẵn.
Đối với hình thức họp thanh tra không tiếp xúc (Ontact), nhân chứng và người tham vấn sẽ không gặp gỡ trực tiếp.
Ngày 8/10, Ủy ban Y tế và phúc lợi tại Quốc hội sẽ tiến hành thanh tra không tiếp xúc thông qua cuộc họp trực tuyến ba bên gồm Bộ Y tế và phúc lợi, Cơ quan quản lý dịch bệnh và Quốc hội.
Ủy ban Khoa học công nghệ, thông tin, phát thanh, truyền hình và truyền thông sẽ tiến hành thanh tra trực tuyến đối với 5 cơ quan vào ngày 13/10. Ủy ban Ngoại giao và thống nhất sẽ thanh tra trực tuyến tại Quốc hội thay vì tại nước ngoài. Đại sứ Hàn Quốc tại Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và Nga cũng sẽ lần lượt nhận thanh tra trực tuyến. Năm nay, công tác thanh tra các ủy ban thường trực tại các địa phương cũng được rút gọn đáng kể, các ủy ban được khuyến cáo di chuyển bằng xe riêng hoặc hạn chế không quá 20 người trên một xe.