Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Hàn Quốc đặt mục tiêu quản lý tỷ lệ nợ quốc gia trên GDP không quá 60%

Write: 2020-10-06 14:48:20Update: 2020-10-06 19:38:06

Hàn Quốc đặt mục tiêu quản lý tỷ lệ nợ quốc gia trên GDP không quá 60%

Photo : YONHAP News

Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc ngày 5/10 công bố tiêu chuẩn quản lý tài chính mới dự kiến áp dụng từ năm 2025, trong đó có nội dung quản lý tỷ lệ nợ quốc gia trên Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) không vượt quá 60%. 
 
Bộ Kế hoạch và tài chính giải thích đã quyết định hạn mức như trên sau khi cân nhắc các điều kiện của Hàn Quốc, như tình hình nợ quốc gia hiện tại, triển vọng trung và dài hạn, tốc độ già hóa dân số.

Hiện tại, tỷ lệ nợ quốc gia trên GDP phản ánh cả ngân sách bổ sung lần 4 là 43,9%. Theo dự thảo ngân sách năm 2021, trong năm sau, tỷ lệ nợ sẽ tăng thành 47,1%. Chính phủ dự báo tỷ lệ nợ trên GDP tới năm 2024 sẽ tăng tiếp thành 58,6%.

Ngoài ra, Chính phủ cũng đặt hạn mức quản lý đối với cán cân tài chính tổng hợp (tổng chi ngân sách trừ đi tổng thu ngân sách, bao gồm 4 khoản quỹ như quỹ lương hưu, quỹ bảo hiểm tuyển dụng). Tỷ lệ cán cân tài chính tổng hợp trên GDP không được vượt quá -3%.

Trong trường hợp vượt quá các hạn mức quy định trên thì Chính phủ sẽ phải lập đối sách để đảm bảo tính lành mạnh tài chính, đưa tỷ lệ nợ quốc gia và cán cân tài chính tổng hợp trên GDP xuống dưới hai hạn mức này.
 
Tuy nhiên, nếu phát sinh khủng hoảng kinh tế toàn cầu hay thiên tai sự cố quy mô lớn thì Chính phủ sẽ miễn áp dụng các hạn mức trên. Bộ Kế hoạch và tài chính sẽ xây dựng tiêu chuẩn miễn trừ cụ thể sau khi thảo luận với các chuyên gia.

Trong trường hợp nền kinh tế trì trệ thì hạn mức quản lý cán cân tài chính tổng hợp sẽ được giảm 1% thành -4%, nhưng chỉ được áp dụng tối đa trong ba năm.

Chính phủ có kế hoạch áp dụng tiêu chuẩn mới từ năm 2025. Bộ Kế hoạch và tài chính giải thích dịch COVID-19 vẫn đang kéo dài, cần thời gian chuẩn bị để có thể tuân thủ hạn mức mới lập. Từ nay tới lúc đó, Bộ sẽ nỗ lực cải thiện tính lành mạnh tài chính.

Trong thời gian tới, Chính phủ sẽ tiến hành các quy trình lập pháp liên quan và trình dự thảo sửa đổi Luật tài chính quốc gia lên Quốc hội.

Lựa chọn của ban biên tập