Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) công bố tính đến 0 giờ ngày 6/10, Hàn Quốc phát sinh thêm 75 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số bệnh nhân trong nước lên 24.239 người. Các ca nhiễm mới gồm 66 ca lây nhiễm trong cộng đồng và 9 ca ngoại nhập.
Phần lớn ca nhiễm mới vẫn tập trung ở Seoul và khu vực lân cận, cụ thể là 34 ca phát sinh ở tỉnh Gyeonggi, 13 ca ở Seoul, 4 ca ở thành phố Incheon.
1.734 bệnh nhân vẫn đang được cách ly điều trị tại bệnh viện, trong đó có 105 người trong tình trạng nguy kịch.
Số ca nhiễm COVID-19 mới tại Hàn Quốc đã duy trì ngưỡng hai chữ số 5 ngày liên tiếp. Tuy nhiên, số vụ lây nhiễm tập thể đang giảm dần, từ 25 vụ trong tuần đầu tháng 9 xuống còn 5 vụ trong tuần trước. Số ca nhiễm không rõ nguồn lây vẫn duy trì ngưỡng 20%, và vẫn xuất hiện các ca lây nhiễm ở trường học, bệnh viện.
Cơ quan phòng dịch cho biết khả năng rất lớn là dịch bệnh đang ngấm ngầm lây lan trong cộng đồng sau kỳ nghỉ lễ Trung thu, do lưu lượng di chuyển của người dân tăng vọt. Thời điểm hiện tại vẫn cần tiếp tục đề cao cảnh giác, theo dõi sát sao xu hướng lây lan virus sau kỳ nghỉ lễ.
Trên thực tế, kết quả điều tra do Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ tiến hành với bệnh nhân ở 11 bệnh viện đại học nước này cho thấy ở những nơi khó đeo khẩu trang và giãn cách xã hội, như tụ điểm ăn uống, nguy cơ lây nhiễm cao hơn các nơi khác từ 2,4 đến 3,9 lần.
Ngoài ra, bắt đầu từ ngày 13/10, người dân Hàn Quốc bắt buộc phải đeo khẩu trang khi ra ngoài, nếu vi phạm sẽ bị xử phạt 100.000 won (86 USD).