Trong ngày đầu tiên 7/10 của đợt thanh tra các cơ quan Nhà nước của Quốc hội khóa XXI, các chính khách tại các Ủy ban thường trực Quốc hội đã tranh cãi gay gắt về vấn đề nhân chứng trình diện tại buổi thanh tra.
Về nhân chứng tham gia buổi thanh tra của Ủy ban Quốc phòng để chất vấn quân đội vụ việc công chức Hàn Quốc bị quân đội Bắc Triều Tiên bắn chết trên biển Tây, các nghị sĩ của đảng đối lập Sức mạnh quốc dân cho rằng phải để gia quyến của nạn nhân trình diện tại cuộc thanh tra Bộ Quốc phòng. Trong khi đó, các nghị sĩ của đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành lo ngại việc để người dân thường tham dự buổi thanh tra Bộ Quốc phòng có thể làm rò rỉ bí mật quân sự, cho rằng trước tiên nên theo dõi kết quả điều tra vụ việc.
Ngoài ra, chính giới cũng tranh cãi gay gắt về nhân chứng liên quan đến nghi vấn con trai Bộ trưởng Tư pháp Choo Mi-ae từng được hưởng đặc cách khi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Về việc bác sĩ từng phẫu thuật đầu gối cho con trai Bộ trưởng Tư pháp trình đơn xin vắng mặt tại buổi thanh tra của Ủy ban Y tế và phúc lợi, đảng đối lập yêu cầu Quốc hội ban lệnh cưỡng chế bác sĩ tham dự. Trong khi đó, đảng cầm quyền đề nghị đảng đối lập dừng tranh cãi về vấn đề này.
Mặt khác, một loạt quan chức cấp cao Chính phủ lên tiếng xin lỗi trong buổi thanh tra của Quốc hội. Bộ trưởng Ngoại giao Kang Kyung-hwa bày tỏ xin lỗi về việc chồng đến Mỹ giữa lúc Chính phủ kêu gọi người dân hạn chế du lịch. Trong khi đó, Giám đốc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) Jung Eun-kyeong thì xin lỗi vì đã thiếu sót trong công tác quản lý phân phối vắc-xin, khiến lịch trình tiêm phòng cúm bị chậm trễ.
Tại buổi thanh tra của Ủy ban Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông, chính giới tranh cãi về việc nghị sĩ Yoon Young-chan của đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành làm đồng Chủ tịch một tổ chức nghiên cứu của Quốc Hội. Nghị sĩ Park Dae-chul của đảng Sức mạnh quốc dân khẳng định hãng Naver đang muốn thông qua tổ chức này để gây sức ảnh hưởng với Quốc hội. Trong khi đó, nghị sĩ Yoon thì cho rằng đây là một phát ngôn sỉ nhục, "bán đứng đồng nghiệp".
Trong ngày 8/10, 12 Ủy ban thường trực Quốc hội tiếp tục thanh tra các cơ quan Nhà nước. Tại cuộc thanh tra Bộ Thống nhất, Bộ Hải dương và thủy sản, Cơ quan Cảnh sát biển, chính giới tiếp tục tập trung chất vấn vụ việc công chức bị miền Bắc bắn chết, thực hư về ý định đào tẩu của người này, cũng như ứng phó của Chính phủ.
Đảng Dân chủ đồng hành tiếp tục nhấn mạnh cần làm sáng tỏ vụ việc thông qua các cuộc điều tra chung giữa hai miền Nam-Bắc, trong khi đảng Sức mạnh quốc dân thì yêu cầu làm rõ sai sót của Chính phủ trong quá trình xử lý vụ việc. Về phần mình, Bộ Hải dương và thủy sản cho biết sẽ tiến hành điều tra nội bộ về vụ việc.
Tại cuộc thanh tra Bộ Y tế và phúc lợi và Cơ quan quản lý dịch bệnh, Quốc hội tập trung chất vấn về vấn đề bảo quản sai vắc-xin phòng cúm. Tại buổi thanh tra Bộ Hải dương và thủy sản, chính giới nêu ra vấn đề Cơ quan Cảnh sát phong tỏa biểu tình quá mức tại thủ đô Seoul, và vấn đề điều chỉnh quyền điều tra giữa Cảnh sát và Viện Kiểm sát.