Chính phủ Hàn Quốc đang chính thức nêu ý kiến về việc cần đặc cách nghĩa vụ quân sự với nhóm nhạc Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) nổi tiếng thế giới.
Tại buổi thanh tra của Ủy ban Văn hóa, thể thao và du lịch thuộc Quốc hội ngày 7/10, nghị sĩ Jeon Yong-gi của đảng cầm quyền đã hỏi lập trường của Bộ trưởng Văn hóa, thể thao và du lịch Park Yang-woo về việc hoãn hoặc đặc cách nghĩa vụ quân sự cho các nghệ sĩ văn hóa đại chúng. Bộ trưởng Park trả lời cần xem xét theo hướng tích cực về vấn đề này. Ông Park cũng đồng tình rằng các nghệ sĩ văn hóa đại chúng nên được hưởng đặc cách nghĩa vụ quân sự như giới nghệ thuật, thể thao.
Ngược lại, Bộ trưởng Quốc phòng Suh Wook cho rằng nghĩa vụ quân sự là vấn đề phải tạo dựng được sự đồng tình rộng rãi trong xã hội, và quân đội hiện vẫn chưa xem xét đặc cách cho giới nghệ sĩ văn hóa đại chúng. Tuy nhiên, ông Suh cũng để ngỏ khả năng có thể xem xét về việc hoãn nghĩa vụ quân sự, xét tới thời gian hoạt động của các nghệ sĩ.
Có thể thấy cả hai Bộ trưởng Quốc phòng và Văn hóa đều để ngỏ khả năng tối thiểu là xem xét hoãn nghĩa vụ quân sự.
Trong thời gian qua, chính giới đã có nhiều ý kiến về việc cần đặc cách nghĩa vụ quân sự cho những nghệ sĩ văn hóa đại chúng có thành tựu hoạt động vượt trội, góp phần nâng cao vị thế quốc gia như BTS. Đặc biệt, vấn đề này lại trở thành chủ đề nóng sau khi BTS xếp quán quân bảng xếp hạng "Hot 100" của Billboard (Mỹ) gần đây.
Theo Luật nghĩa vụ quân sự hiện hành, chỉ có những người giành huy chương đồng Olympic trở lên, huy chương vàng Á vận hội, giải nhì cuộc thi nghệ thuật quốc tế trở lên, giải nhất cuộc thi nghệ thuật trong nước mới được hưởng đặc cách nghĩa vụ quân sự. Những người này chỉ cần hoàn thành khóa huấn luyện quân sự cơ bản trong 4 tuần, hoàn thành 544 giờ hoạt động tình nguyện là được.
Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng quy định này là không công bằng, vì chỉ xét riêng cho lĩnh vực nghệ thuật đơn thuần, trong khi lĩnh vực nghệ thuật đại chúng cũng đang đóng góp lớn vào vị thế quốc gia, lại không được xét đến.
Mặt khác, cũng có không ít ý kiến phản bác, cho rằng nghệ thuật đại chúng về cơ bản là hoạt động lợi nhuận, không có đủ tiêu chuẩn đánh giá khách quan về thành tích "nâng cao vị thế quốc gia" như lĩnh vực nghệ thuật đơn thuần.
Điều quan trọng hơn cả là chính các thành viên BTS từng bày tỏ ý định thực hiện nghĩa vụ quân sự, thêm nữa, cộng đồng người hâm mộ cũng không vui vẻ gì khi các chàng trai của họ trở thành đề tài tranh cãi.