Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) công bố tính đến 0 giờ 9/10, Hàn Quốc phát sinh thêm 54 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số bệnh nhân trong nước lên 24.476 người.
Đây là mức nhiễm mới thấp nhất trong tháng này, nhờ xu hướng giảm ca nhiễm trong cộng đồng (38 ca). Cụ thể, có 17 ca nhiễm mới ở thủ đô Seoul, 9 ca ở tỉnh Gyeonggi, thành phố Busan và Daejeon mỗi nơi 5 ca.
Tuy nhiên, số ca nhiễm mới vẫn chưa ổn định, lúc lên lúc xuống, cơ quan phòng dịch sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ xu hướng lây lan của dịch bệnh sau kỳ nghỉ lễ Tết Trung thu. Có trường hợp một ngôi làng ở thành phố Jeongeup, tỉnh Bắc Jeolla bị cách ly toàn bộ do phát sinh lây nhiễm tập thể sau kỳ nghỉ Tết Trung thu. Ngoài ra, số ca nhiễm mới vẫn đang tập trung ở Seoul và các địa phương lân cận thủ đô. Trong vòng một tuần qua, cứ 10 ca lây nhiễm trong cộng đồng lại có khoảng 8 ca phát sinh ở Seoul và khu vực lân cận thủ đô.
Chính phủ Hàn Quốc đánh giá số ca nhiễm mới đã không tăng mạnh sau kỳ nghỉ lễ, tỷ lệ bệnh nhân không rõ nguồn lây đang có chiều hướng giảm. Cơ quan phòng dịch sẽ tiếp tục phân tích xu hướng lây nhiễm tới hết tuần này, thu thập ý kiến từ các chuyên gia, chính quyền địa phương để công bố điều chỉnh giãn cách xã hội vào ngày 11/10.
Trong một diễn biến khác, Chính phủ Hàn Quốc tuyên bố vẫn giữ nguyên lập trường là không thể tổ chức thi lại kỳ thi chứng chỉ bác sĩ quốc gia cho các sinh viên năm cuối trường y. Trước đó, phần lớn sinh viên y đã từ chối tham dự kỳ thi chứng chỉ bác sĩ để tham gia vào cuộc đình công của các bác sĩ nội trú, phản đối các chính sách y tế mới của Chính phủ như nâng chỉ tiêu trường y.