Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Thủ tướng: "Tinh thần của chữ Hàn Hangeul - Hướng tới đỉnh cao"

Write: 2020-10-09 13:48:41Update: 2020-10-09 14:37:49

Thủ tướng: "Tinh thần của chữ Hàn Hangeul - Hướng tới đỉnh cao"

Photo : YONHAP News

Tham dự lễ kỷ niệm 574 năm Ngày sáng tạo chữ Hàn Hangeul 9/10, Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun đã có bài phát biểu chúc mừng, nhấn mạnh Hangeul mang ý nghĩa là "chữ viết đỉnh cao, chữ viết to lớn", tinh thần của Hangeul hàm chứa tương lai mà đất nước Hàn Quốc hướng tới, đó chính là giấc mơ trở thành một quốc gia hàng đầu thế giới. Thủ tướng nhận xét Hàn Quốc đang từng bước trở thành quốc gia đi đầu, từ văn hóa tới kinh tế, phòng dịch.

Ông Chung có đề cập đến nhóm nhạc Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS), ngôi sao âm nhạc tầm cỡ thế giới, và phim "Ký sinh trùng", tác phẩm điện ảnh xứ kimchi giành tới 4 tượng vàng Oscar, nói rằng cả hai đều có một điểm chung mang tính biểu tượng, đó là xu hướng toàn cầu hóa của chữ Hàn Hangeul, chính là nền tảng của làn sóng văn hóa Hàn Quốc Hallyu tăng trưởng như vũ bão.

Thủ tướng chỉ ra rằng người dân thế giới đang lấy ngôn ngữ và chữ viết của dân tộc Hàn làm cầu nối để tiến gần hơn với văn hóa Hàn Quốc. Sức mạnh văn hóa của Hàn Quốc cũng đang tăng trưởng vượt bậc.

Thủ tướng đánh giá Hàn Quốc đang củng cố vững chắc vị thế là một quốc gia điển hình về phòng dịch COVID-19. Đây chính là cơ hội để Seoul biến khủng hoảng thành cơ hội, thực hiện giấc mơ trở thành quốc gia hàng đầu thế giới. Hàn Quốc đang được đánh giá là một trong những quốc gia giữ được sự cân bằng nhất giữa phòng dịch và kinh tế. Chính phủ sẽ quy tụ sức mạnh của toàn dân, nhất định khắc phục được cuộc khủng hoảng COIVD-19.

Tiếp đó, Thủ tướng nhấn mạnh khi sức ảnh hưởng tới đại chúng càng lớn thì trách nhiệm với lời nói và chữ viết cũng lớn theo. Nhân Ngày chữ Hàn Hangeul, giới công chức, chính trị, ngôn luận, và các tầng lớp lãnh đạo cần phải khắc ghi về trách nhiệm này.

Thủ tướng nhắc lại lời của tiên sinh Ju Si-gyeong, người đặt tên gọi chính thức cho chữ Hàn là Hangeul, đó là "nếu lời nói và chữ viết thô tục thì suy nghĩ và hành động của người dân đất nước đó cũng đều thô tục, nếu lời nói và chữ viết bị chi phối thì suy nghĩ và hành động của người dân cũng bị chi phối". Hunminjeongeum (Huấn dân chính âm, cuốn sách về sự ra đời của chữ cái và cách sử dụng tiếng Hàn) là sự kết tinh của tinh thần yêu nước, không chỉ tạo ra chữ viết đơn thuần mà mục tiêu cao hơn cả là xây dựng một nền chính trị lấy lòng dân là ưu tiên hàng đầu.

Chữ Hàn Hangeul được Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là di sản văn hóa thế giới năm 1997. Hangeul được đánh giá là chữ viết mang tính logic và khoa học nhất thế giới. Ngày chữ Hàn được lập ra để kỷ niệm cuốn Huấn dân chính âm được công bố vào tháng 9/1446 âm lịch. Có một thời kỳ ngày chữ Hàn Hangeul bị loại khỏi danh sách những ngày nghỉ lễ quốc gia của Hàn Quốc, với lý do có quá nhiều ngày nghỉ lễ sẽ gây trở ngại cho quá trình công nghiệp hóa. Sau đó, Ngày chữ Hàn đã được tái chỉ định là ngày nghỉ lễ chính thức từ năm 2013.

Lựa chọn của ban biên tập