Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Tổng thống Hàn Quốc chia sẻ giấc mơ cùng chung sống với người dân thế giới qua chữ Hàn Hangeul

Write: 2020-10-09 11:51:36Update: 2020-10-09 16:29:10

Tổng thống Hàn Quốc chia sẻ giấc mơ cùng chung sống với người dân thế giới qua chữ Hàn Hangeul

Photo : YONHAP News

Nhân kỷ niệm 574 năm Ngày sáng tạo chữ Hàn Hangeul (9/10), thông qua trang mạng xã hội cá nhân, Tổng thống Moon Jae-in đã đăng tải bài viết có tựa đề "Giấc mơ về một thế giới cùng chung sống với chữ Hàn Hangeul".

Trong bài đăng, Tổng thống chia sẻ chữ Hàn hàm chứa tinh thần yêu dân, thế giới quan về sự chung sống hài hòa cùng vạn vật của người sáng tạo ra chữ Hàn là Vua Sejong (Thế Tông, vị vua thứ IV triều đại Joseon ở thế kỷ XV). Tổng thống hy vọng ngày 9/10 sẽ trở thành ngày người dân thế giới cùng chia sẻ giấc mơ của Hangeul, hướng tới một thế giới cùng chung sống hài hòa.
 
Tổng thống nhấn mạnh Vua Sejong rất yêu bách tính, nền tảng của quốc gia, và tin tưởng vào nhận thức của người dân. Cả cuộc đời, vua Sejong đã theo đuổi một thế giới nơi mọi người dân đều có thể truyền tải suy nghĩ, lời nói vào chữ viết, và kết quả là sự ra đời của Hangeul. Do đó, Hangeul là chữ viết duy nhất trên thế giới có thể xác định được người sáng tạo, thời điểm, nguyên lý và động cơ sáng tạo.

Tổng thống nhấn mạnh Hangeul chính là nền tảng để người dân Hàn Quốc có thể kết nối và phát huy sức mạnh cùng nhau. Trong thời kỳ thực dân Nhật Bản đô hộ, bản thân việc giữ gìn chữ viết của dân tộc Hàn cũng đã được coi là một phong trào giành độc lập.

Cùng với Hangeul, Hàn Quốc đã đạt được kỳ tích tăng trưởng kinh tế, mở ra con đường dân chủ hóa, đưa nền văn hóa dân tộc tiến ra thế giới. Nhiều người dân thế giới sau khi tiếp xúc với âm nhạc K-POP, phim truyền hình, điện ảnh, truyện tranh mạng Hàn Quốc đã học tiếng Hàn để biết hơn về Hàn Quốc. Hàn Quốc và thế giới đã cùng tăng trưởng trong quá trình gặp gỡ, giao tiếp như vậy.

Trong thời gian tới, Chính phủ sẽ nỗ lực hơn nữa để người dân thêm yêu ngôn ngữ và chữ viết tiếng Hàn, sử dụng một cách dễ dàng tiếng Hàn trong các thủ tục hành chính. Chính phủ sẽ tiếp tục thay đổi những thuật ngữ tiếng Nhật trong văn bản luật, những từ khó Hán tự, bằng từ thuần Hàn dễ hiểu hơn.

Tổng thống nhắc lại việc Ngày chữ Hàn Hangeul trước đây không được chỉ định là ngày nghỉ lễ chính thức với lý do "quá nhiều ngày nghỉ lễ sẽ cản trở phát triển kinh tế", nhưng sau đó được tái chỉ định là một trong 5 ngày lễ lớn của dân tộc, nên người dân sẽ càng thêm trân trọng ngày này.

Lựa chọn của ban biên tập