Trong đợt thanh tra Bộ Ngoại giao của Ủy ban Ngoại giao và thống nhất thuộc Quốc hội, một vụ việc mới được xác nhận là sau lần gửi nhầm vi khuẩn gây bệnh than chưa khử hoạt tính vào Hàn Quốc năm 2015, quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc tiếp tục mang chất sinh hóa vào lãnh thổ Hàn thêm ba lần nữa.
Ủy ban xúc tiến bỏ phiếu người dân thành phố Busan về việc đóng cửa phòng thí nghiệm vi khuẩn của quân đội Mỹ ở cảng Busan ngày 8/10 đã công bố về nội dung trên.
Trong tài liệu trình lên Văn phòng nghị sĩ Lee Jae-jung, Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) cho biết quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc đã ba lần mang mẫu sinh vật vào các căn cứ của mình để xây dựng hệ thống phòng thủ trước các cuộc tấn công sinh học, cụ thể vào các ngày 9/11/2017, 15/10/2018 và 9/1/2019.
Các chất được mang vào là biến độc tố botulinum (botulinum toxoid), ricin chuỗi A (ricin toxic A chain), tụ cầu khuẩn được giải độc tố (staphylococcus toxoid). Ủy ban xúc tiến bỏ phiếu người dân thành phố Busan nghi ngờ quân đội Mỹ đã mang những mẫu thí nghiệm vũ khí sinh học có khả năng kích hoạt vào trong nước, số lượng mẫu cũng tăng qua các năm, cho thấy Washington mở rộng thí nghiệm vũ khí sinh học.
Ngoài ra, Ủy ban này yêu cầu chính quyền thành phố Busan giải trình là có biết về vụ việc này không. Nếu đã biết mà không có biện pháp xử lý ghì đây sẽ là một vấn đề hết sức nghiêm trọng, vì liên quan trực tiếp tới tính mạng người dân thành phố.
Chính phủ Hàn Quốc giải thích cả ba mẫu thí nghiệm được mang vào Hàn Quốc là dưới dạng được loại bỏ độc tố. Các vi khuẩn giải độc tố thường được sử dụng trong ngành công nghiệp, y tế Hàn Quốc. Theo Quy chế dành cho quân đội Mỹ đóng tại Hàn Quốc (SOFA), quân đội Mỹ không có nghĩa vụ phải thông báo cho Chính phủ Hàn Quốc khi mang các loại chất này vào Hàn Quốc.