Sau khi lệnh "giãn cách xã hội" được hạ xuống mức I từ ngày 12/10, trường học trên toàn Hàn Quốc bắt đầu cho phép hai phần ba học sinh tới trường từ ngày 19/10, thay vì một phần ba như quy định trước đó.
Giới giáo dục Hàn Quốc ngày 12/10 cho biết Sở Giáo dục mỗi tỉnh thành đã chuẩn bị kế hoạch giảng dạy sau kỳ nghỉ lễ Tết Trung thu, tùy theo điều kiện và tình hình của từng địa phương mà điều chỉnh số lượng học sinh đến trường. Tuy nhiên, lớp học quá đông học sinh hoặc các trường khu vực đô thị và tỉnh thành lân cận chỉ được cho phép tối đa hai phần ba số lượng học sinh đến trường.
Các trường trong khu vực nguy cơ lây nhiễm cao thuộc thủ đô Seoul và khu vực lân cận có thể sắp xếp cho học sinh đến trường học mỗi ngày bằng cách phân chia lớp sáng và chiều.
Chính phủ cho phép tăng số lượng học sinh đến trường thể theo yêu cầu của nhiều phụ huynh học sinh do lo ngại việc học trực tuyến có thể gây ra chênh lệch học lực của con em và gánh nặng chăm sóc con cái.
Thời gian vừa qua, học sinh lớp 12 được tạo điều kiện đặc biệt để học tại trường mỗi ngày nhằm chuẩn bị cho kỳ thi đại học quan trọng sắp tới. Tuy nhiên, việc học sinh lớp 1 và lớp 2 không có cơ hội đến trường học không chỉ tăng gánh nặng chăm sóc cho phụ huynh, mà còn khiến việc tiếp nhận và phát triển kiến thức nền tảng đầu đời không có tiến triển.
Như vậy, các trường mẫu giáo, cấp I và cấp II sẽ cho phép tối đa hai phần ba học sinh đến trường. Các trường học quy mô nhỏ cho phép tối đa 300 học sinh trong phòng và ngoài trời thay vì 60 học sinh như trước đây. Các học viện quy mô trên 300 người trở lên được mở cửa hoạt động từ ngày 12/10, nhưng phải tuân thủ các quy định phòng dịch như ghi lại lịch sử ra vào và đeo khẩu trang.