Người phát ngôn Phủ Tổng thống Hàn Quốc Kang Min-seok trong buổi họp báo ngày 11/10 cho biết, Chính phủ ngày 9/10 đã cử khẩn cấp một đội ngũ y tế đến viện dưỡng lão Arirang ở Uzbekistan.
Quyết định trên được đưa ra sau khi Tổng thống Moon Jae-in ngày 8/10 nghe tin viện dưỡng lão Arirang có 27 trong tổng số 29 người cao tuổi neo đơn gốc Hàn (người gốc Goryeo) nhiễm COVID-19, trong đó 4 bệnh nhân có tình trạng bệnh nặng.
Sau khi có mặt tại bệnh viện, đội ngũ y bác sĩ đã nhanh chóng kiểm tra và phân loại tình trạng sức khỏe cho người bệnh, bố trí nơi điều trị và trang thiết bị, kết hợp cùng cơ quan y tế địa phương tiến hành thăm khám cho bệnh nhân, xúc tiến các hoạt động đào tạo đối phó với dịch bệnh.
Chính phủ Uzbekistan đang hỗ trợ toàn bộ hoạt động cho đội ngũ bác sĩ của Hàn Quốc, bao gồm cung cấp thuốc kháng virus Remdesivir, xe cấp cứu trang bị máy thở oxy, chỉ định đây là bệnh viện chuyên dụng cho những bệnh nhân nặng.
Thư thăm hỏi của Đệ nhất phu nhân Kim Jung-sook cũng được dịch sang tiếng Nga và gửi đến tất cả bệnh nhân của viện dưỡng lão Arirang.
Sự hỗ trợ của Uzbekistan đối với bệnh viện dưỡng lão cho người gốc Hàn Arirang đã phản ánh rõ nét mối quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt giữa Hàn Quốc và Uzbekistan.
Người gốc Goryeo là người Hàn di cư đến Nga và Liên Xô cũ trong giai đoạn 1860-1945.