Do Chính phủ Hàn Quốc đã điều chỉnh sang giãn cách xã hội mức I trên phạm vi toàn quốc, bắt đầu từ ngày 12/10, 10 loại hình cơ sở kinh doanh có rủi ro lây nhiễm COVID-19 cao, như nhà hàng buffet, tiệm karaoke, quán bar sẽ được phép mở cửa trở lại, với điều kiện phải tuân thủ các quy tắc phòng dịch như đeo khẩu trang, quản lý danh sách ra vào.
Tuy nhiên, chính quyền mỗi địa phương có thể đưa ra quy định riêng về hạn chế số lượng khách đối với 5 loại hình cơ sở kinh doanh như quán bar, quán nhậu, giới hạn 4 m²/người, và bố trí 1 tiếng nghỉ sau 3 tiếng mở cửa.
Những cơ sở quảng cáo bán hàng trực tiếp, loại hình kinh doanh dẫn tới phát sinh nhiều ca nhiễm COVID-19, sẽ tiếp tục bị cấm hoạt động.
Các buổi thi đấu bóng chày, bóng đá chuyên nghiệp sẽ chỉ được phép mở bán vé tương đương 30% sức chứa của sân. Các công viên quốc gia trong nhà và ngoài trời chỉ được phép mở cho khách tham quan tương đương 50% lượng khách lúc bình thường.
Một số cơ sở sẽ áp dụng quy định riêng tùy theo địa phương. Các nhà thờ nằm ngoài Seoul và địa phương lân cận sẽ được tổ chức lễ cầu nguyện tùy theo tình hình khu vực. Nhưng các nhà thờ ở Seoul và địa phương lân cận chỉ được phép tổ chức cầu nguyện với số người tham gia tương đương 30% số ghế trong nhà thờ, cấm hoạt động ăn uống, tụ tập khác.
Các địa phương ngoài Seoul và lân cận thủ đô được phép tổ chức tụ tập trên 50 người trong nhà và trên 100 người ngoài trời, nhưng ở Seoul và các địa phương lân cận vẫn bị khuyến cáo "hạn chế".
Các sự kiện trên 100 người được phép tổ chức trên toàn quốc, nhưng giới hạn số người tham gia, đảm bảo 4 m²/người.
16 loại hình kinh doanh như nhà hàng, điểm biểu diễn, rạp chiếu phim, công viên trò chơi, bắt buộc phải thực hiện các quy tắc phòng dịch như đeo khẩu trang, giãn cách, quản lý danh sách ra vào.
Ngoài ra, các quán ăn thông thường, quán bánh ngọt, quán cà phê sẽ phải giãn cách bàn 1m, nếu khó thực hiện thì phải bố trí khách ngồi cách một ghế, cách nhau một bàn, hoặc lắp đặt vách ngăn.