Chủ trì hội nghị các Bộ trưởng liên quan đến khoa học và công nghệ ngày 12/10, Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun tuyên bố mục tiêu đào tạo 1.000 chuyên gia trong lĩnh lực chíp bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI) cho đến năm 2024. Để làm được điều này, Chính phủ sẽ liên kết với các doanh nghiệp cùng đầu tư vận hành Học viện chíp bán dẫn, AI và trung tâm đào tạo nhân lực chuyên ngành chíp bán dẫn, AI trong các trường đại học.
Lấy minh chứng trong cuộc chiến Mỹ-Trung giành vị trí bá chủ công nghệ trí tuệ nhân tạo và chíp bán dẫn, Thủ tướng Chung Sye-kyun chỉ ra rằng trí tuệ nhân tạo và chíp bán dẫn là chìa khóa trong cuộc chiến văn minh nhân loại.
Chính phủ sẽ bao quát, chú trọng đến tình hình và hỗ trợ đào tạo nhân lực cho ngành. Cụ thể, thông qua các dự án nghiên cứu và phát triển (R&D) quốc gia, Chính phủ có kế hoạch xây dựng mạng lưới kết nối những tài năng và các doanh nghiệp chuyên thiết kế chíp bán dẫn trí tuệ nhân tạo. Ngoài ra, Chính phủ sẽ thành lập "Hội đồng tiếp sức thành quả nghiên cứu và phát triển" với sự tham gia của các bộ ngành và các cơ quan hữu quan nhằm hỗ trợ các dự án sau khi kết thúc giai đoạn nghiên cứu.
Tiếp nối thành công trong cuộc chiến COVID-19, Thủ tướng Chung kỳ vọng Hàn Quốc sẽ tự tin thử sức nuôi dưỡng một công ty hàng đầu trong lĩnh vực chíp bán dẫn trí tuệ nhân tạo, cạnh tranh với các ông lớn về công nghệ như Google và NVIDIA.