Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Khoa học

Nồng độ ozone tại Seoul có sự thay đổi trong mùa hè năm nay

Write: 2020-10-14 14:02:50Update: 2020-10-14 17:19:36

Nồng độ ozone tại Seoul có sự thay đổi trong mùa hè năm nay

Photo : YONHAP News

Biến đổi khí hậu trong mùa hè năm nay được xác định là đã làm thay đổi khuynh hướng phát sinh ozone ở khu vực Seoul.  

Kể từ khi Viện nghiên cứu y tế và môi trường thành phố Seoul lần đầu áp dụng chế độ cảnh báo nồng độ ozone năm 1995, số ngày ban cảnh báo "chú ý" về nồng độ ozone trong tháng 6 vừa qua nhiều kỷ lục, trong khi số ngày cảnh báo vào các tháng 5,7,8,9 lại thấp nhất so với cùng kỳ 5 năm trở lại đây. 

Trong tháng 6, số ngày ban cảnh báo chú ý ozone là 9 ngày, nồng độ ozone bình quân tháng là 0,044 ppm, cao nhất từ trước tới nay. Trong khi đó, số ngày ban cảnh báo vào tháng 5,7,8,9 chỉ từ 0-1 ngày. Nồng độ ozone bình quân tháng 8 là 0,019 ppm, thấp nhất từ sau năm 2011. Nồng độ ozone tháng 9 là 0,028, cao nhất trong vòng 10 năm trở lại đây, cho thấy nồng độ ozone bình quân tháng có sự biến động lớn.

Viện nghiên cứu y tế và môi trường thành phố Seoul cho biết nhiệt độ bình quân trong tháng 6 tại Seoul là 23,9 độ C, cao thứ ba trong lịch sử, điều kiện thuận lợi để phát sinh ozone. Ngược lại, mùa mưa kéo dài trong hai tháng 7 và 8 với 54 ngày mưa, nên khó phát sinh ozone nồng độ cao.

Ozone là chất gây ô nhiễm không khí, được hình thành từ phản ứng quang hóa giữa ô-xit ni-tơ và hợp chất hữu cơ dễ bay hơi thải ra từ xe ô tô và các nhà máy công nghiệp. Ozone có tính oxy hóa mạnh, thậm chí còn được sử dụng để làm thuốc sát khuẩn. Nồng độ Ozone cao có thể gây ra các triệu chứng tức ngực, buồn nôn, khó tiêu, thậm chí là gây ra các bệnh về phế quản, phổi, tim.

Lựa chọn của ban biên tập