Phát biểu tại cuộc họp của Ủy ban đẩy mạnh sức cạnh tranh ngành vật liệu, linh kiện, trang thiết bị lần thứ 5 diễn ra vào ngày 14/10, Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc Hong Nam-ki cho biết Chính phủ đã lập xong Kế hoạch cơ bản 5 năm căn cứ theo Luật đặc biệt về ngành vật liệu, linh kiện, trang thiết bị được thực thi từ tháng 4 năm nay.
Trong kế hoạch này, Chính phủ đề ra tầm nhìn là "Nhảy vọt trở thành một cường quốc về ngành vật liệu, linh kiện, trang thiết bị", với ba chiến lược trọng điểm là: đẩy mạnh nguồn lực sản xuất và mạng lưới cung cấp nhằm bồi dưỡng ngành vật liệu, linh kiện, trang thiết bị công nghệ cao; xây dựng một trung tâm toàn cầu về ngành công nghiệp công nghệ cao bằng cách hội tụ các doanh nghiệp công nghệ cao; khởi động hệ thống phối hợp chặt chẽ liên ngành giữa khối tư nhân và Nhà nước.
Nếu kế hoạch được triển khai thuận lợi, cho tới năm 2025, số doanh nghiệp vật liệu, linh kiện, trang thiết bị Hàn Quốc lọt vào danh sách "Forbes 2000" (Danh sách 2.000 danh nghiệp hàng đầu toàn cầu do tạp chí Forbes Mỹ công bố) kỳ vọng sẽ tăng từ 11 lên 20 doanh nghiệp, trình độ công nghệ ở lĩnh vực này sẽ được nâng lên tương đương 85% so với các quốc gia phát triển.
Chính phủ sẽ phê chuẩn các dự án hợp tác giữa doanh nghiệp cung-cầu, để phát triển 5 lĩnh vực trọng tâm trong ngành vật liệu, linh kiện, trang thiết bị; đồng thời hỗ trợ về mặt nghiên cứu và phát triển, vốn, ưu đãi thuế, nhân lực, hạ tầng, môi trường, quy chế lao động. Các dự án hợp tác này nếu được xúc tiến thành công sẽ tạo ra được khoảng 130 tỷ won (113,5 triệu USD) đầu tư tư nhân và 1.000 việc làm mới cho tới năm 2025.
Không chỉ dừng lại ở việc ổn định mạng lưới cung cấp hiện tại, Chính phủ sẽ chủ động tìm kiếm các mặt hàng có thể mở ra thị trường mới trong tương lai, hệ thống hóa hơn nữa nghiên cứu và phát triển giữa các ban ngành Chính phủ, hỗ trợ nghiên cứu dài hạn để giúp doanh nghiệp tích lũy công nghệ trong vòng hơn 10 năm.
Chính phủ sẽ xây dựng một nền tảng dữ liệu về nghiên cứu và phát triển ở lĩnh vực này, để thu thập, quản lý và khai thác dữ liệu một cách hệ thống; đồng thời cung cấp cho doanh nghiệp ba dịch vụ là tìm kiếm, thiết kế vật liệu, phát triển công bằng, đo lường-phân tích, hỗ trợ toàn diện từ giai đoạn hoạch định cho tới thương mại hóa, rút ngắn tối đa 50% thời gian phát triển vật liệu mới.