Chủ tịch đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành Lee Nak-yon chiều ngày 18/10 cho biết Hàn Quốc và Nhật Bản đã nhất trí thảo luận tích cực và cận thận các vấn đề còn tồn đọng của hai nước.
Phát biểu trên được đưa ra sau khi Chủ tịch Lee Nak-yon có cuộc họp kín dài 40 phút tại Quốc hội với thành viên cấp cao Liên minh nghị sĩ Nhật-Hàn Kawamura Takeo, một nhân vật thân cận của Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide.
Cuộc họp giữa quan chức Hàn-Nhật lần này được cho là nhằm thể hiện quyết tâm giải quyết mâu thuẫn đang còn tồn đọng giữa hai bên, như biện pháp hạn chế xuất khẩu của Nhật Bản đối với ba mặt hàng vật liệu công nghệ cao sang Hàn Quốc, việc Seoul quyết định chấm dứt Hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung Hàn-Nhật (GSOMIA).
Nghị sĩ Lee Nak-yon bày tỏ lấy làm tiếc về việc Thủ tướng Suga Yoshihide gửi lễ tới đền Yasukuni vào ngày 17/10, nơi thờ các binh sĩ Nhật tử trận trong các cuộc chiến lớn nhỏ thời hiện đại do nước này gây ra. Bài vị của gần 2,5 triệu binh sĩ, trong đó có 14 tội phạm chiến tranh cấp độ A, được đặt tại đây.
Đáp lại nghị sĩ Kawamura Takeo cho biết việc gửi lễ đến đền Yasukuni đã trở thành thông lệ từ thời cựu Thủ tướng Abe Shinzo. Thủ tướng Suga đã không đến đền này khi còn giữ chức Chánh văn phòng Nội các, song khi đã trở thành Thủ tướng, việc này phải tiến hành theo thông lệ. Ông Kawamura Takeo cho biết bản thân nhận thức rõ được sự chỉ trích từ phía Hàn Quốc và Trung Quốc.
Ông Lee Nak-yon cũng kêu gọi sự ủng hộ của Nhật Bản với Chánh Văn phòng đàm phán thương mại thuộc Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc Yoo Myung-hee, người đang chạy đua chức Tổng giám đốc Tổ chức thương mại thế giới. Tuy nhiên, nghị sĩ Kawamura cho biết Tokyo vẫn chưa có quyết định chính thức song đã tiếp nhận yêu cầu của phía Seoul.
Cuộc gặp gỡ lần này được cho là được thực hiện theo yêu cầu của nghị sĩ Kawamura Takeo nhân chuyến công tác đến Hàn Quốc.