Chủ tịch đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành Lee Nak-yon ngày 22/10 đã có cuộc gặp với Đại sứ Nhật Bản tại Hàn Quốc Tomita Koji tại Quốc hội. Trả lời phỏng vấn của báo giới sau cuộc gặp, ông Lee cho biết đã đề nghị phía Nhật Bản công khai minh bạch thông tin về kế hoạch xử lý nước thải nhiễm xạ của nhà máy điện nguyên tử Fukushima, và chỉ tiến hành xử lý sau khi được cộng đồng quốc tế đồng ý.
Đáp lại, Đại sứ Tomita trả lời rằng Chính phủ Tokyo vẫn chưa quyết định về phương hướng xử lý nước thải từ nhà máy Fukushima. Nhật Bản hiểu rõ lo lắng của Hàn Quốc. Tokyo sẽ ghi nhận đề nghị của Chủ tịch đảng cầm quyền Hàn Quốc.
Ông Tomita đề cập tới việc Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) cũng từng đưa ra lập trường rằng việc xả nước thải ra biển có thể thực hiện về mặt kỹ thuật và theo thông lệ quốc tế.
Chủ tịch Lee cho biết Đại sứ Tomita đã bày tỏ hy vọng hai nước Hàn-Nhật nối lại giao lưu và hàng không. Các biện pháp về kinh tế mà Nhật Bản đưa ra xuất phát từ mâu thuẫn giữa hai nước liên quan tới vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến, nên khó có thể giải quyết riêng hai vấn đề này với nhau.
Chủ tịch đảng cầm quyền bày tỏ hy vọng Đại sứ Nhật Bản sẽ nỗ lực vì mục tiêu chung cho sự hợp tác, phát triển quan hệ Hàn-Nhật. Đại sứ Tomita đồng tình về tầm quan trọng của quan hệ Hàn-Nhật, khẳng định sẽ nỗ lực vì sự cải thiện quan hệ song phương nhân việc ra mắt Chính phủ mới của Thủ tướng Suga Yoshihide.