Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) công bố tính đến 0 giờ ngày 22/10, Hàn Quốc phát sinh thêm 121 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm trong nước lên 25.543 người. Trong số các ca nhiễm mới, có 104 ca lây nhiễm trong cộng đồng, 17 ca nhập ngoại.
Như vậy là số ca nhiễm mới tại Hàn Quốc lại tăng lên ngưỡng ba con số sau một tuần. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên trong vòng một tháng qua, số ca lây nhiễm trong cộng đồng ở ngưỡng 100 ca.
Xét theo khu vực, tỉnh Gyeonggi chiếm nhiều nhất với 62 ca, tiếp đó là thủ đô Seoul 18 ca, tỉnh Nam Chungcheong 11 ca.
Các vụ lây nhiễm tập thể vẫn xảy ra, tập trung ở các cơ sở có rủi ro lây nhiễm cao. Tại một trung tâm chăm sóc người cao tuổi ở thành phố Anyang, tỉnh Gyeonggi đã ghi nhận 14 ca dương tính với COVID-19. Số ca nhiễm dự kiến sẽ còn tiếp tục gia tăng, do có tới hơn 80 người gồm nhân viên và người cao tuổi sử dụng dịch vụ chăm sóc tại cơ sở này. Tại thành phố Gunpo, tỉnh Gyeonggi, số ca nhiễm liên quan tới bệnh viện Namcheon cũng đã tăng lên thành 12 người.
Ở thủ đô Seoul, có thêm 5 bệnh nhân liên quan tới một bể bơi ở quận Gwanak, nâng tổng số ca nhiễm liên quan tới địa điểm này lên 7 ca. Cơ quan phòng dịch đã đề nghị tất cả những người sử dụng bể bơi này từ ngày 6-20/10 phải đi xét nghiệm COVID-19 ngay lập tức.
Để đối phó chủ động với các ca lây nhiễm tập thể ở những cơ sở có rủi ro lây nhiễm cao, bắt đầu từ tuần này, cơ quan phòng địch đang tiến hành kiểm tra toàn bộ với nhân viên và bệnh nhân tại các viện dưỡng lão ở Seoul và các địa phương lân cận.
Chính quyền thành phố Seoul cũng đã tiến hành kiểm tra hơn 2.700 nhân viên các viện dưỡng lão, trong đó phát hiện được 1 trường hợp dương tính.
Cơ quan phòng dịch nhấn mạnh do lệnh giãn cách xã hội đã được nới lỏng xuống mức I, các cơ sở tuyến đầu cần phải nỗ lực phòng ngừa và rà soát tình hình phòng dịch hơn nữa, đề nghị người dân tiếp tục tích cực phối hợp phòng dịch.