Trong buổi thanh tra Bộ Quốc phòng hôm 26/10, Ủy ban Quốc phòng tại Quốc hội đã tập trung chất vấn về việc tuyên bố chung Hội nghị tư vấn an ninh Hàn-Mỹ (SCM) ngày 15/10 vừa qua không có nội dung "duy trì lực lượng quân đồn trú Mỹ tại Hàn Quốc như hiện tại".
Về vấn đề này, Bộ trưởng Quốc phòng Suh Wook giải thích nội dung trên được lược bỏ theo xu hướng điều chỉnh linh hoạt quy mô quân đồn trú Mỹ tại nước ngoài của Mỹ. Bộ trưởng Suh cho biết thêm nội dung này là một gánh nặng lớn cho Washington trong nhiều năm qua. Theo giải thích của Mỹ, quy mô lực lượng không thể liên tục duy trì đúng quân số 28.500 binh lính khi chuyển giao nhiệm vụ, hoặc thậm chí cũng có khi quy mô có thể vượt qua 30.000 lính.
Về câu hỏi liệu có thay đổi gì về lực lượng quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc trong tương lai, ông Suh khẳng định hai bên không hề thảo luận về việc cắt giảm quân đội Mỹ tại Hàn Quốc. Bộ trưởng Suh cũng tái nhấn mạnh việc Washington giữ nguyên lập trường về cam kết hỗ trợ phòng thủ cho Seoul.