Chủ trì Hội nghị chiến lược phát triển đổi mới lần thứ 4 kiêm Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế lần thứ 39, Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc Hong Nam-ki ngày 27/10 đánh giá đà tăng trưởng kinh tế đã được phục hồi. Nhận định trên được Phó Thủ tướng đưa ra sau khi Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hàn Quốc trong quý III ghi nhận tăng trưởng dương 1,9%, thoát khỏi xu hướng tăng trưởng âm trong hai quý trước đó.
Phó Thủ tướng Hong giải thích đây là mức tăng trưởng theo quý cao nhất kể từ quý I năm 2010 (tăng 2%), nhờ tình hình xuất khẩu cải thiện, làm bàn đạp đưa nền kinh tế khôi phục trở lại.
Phó Thủ tướng Hong phân tích, tăng trưởng kinh tế cải thiện với tốc độ nhanh chóng do nền kinh tế của các nước lớn như Trung Quốc đang phục hồi, xuất khẩu sản phẩm công nghệ thông tin (IT) thuận lợi. Tiếp nối đà tăng trưởng đó, được biết xuất khẩu bình quân mỗi ngày trong tháng 10 cũng phục hồi và đạt 2,1 tỷ USD.
Mặt khác, Phó Thủ tướng cho rằng dịch COVID-19 tái bùng phát vào tháng 8 vừa qua đã khiến nhu cầu trong nước thu hẹp. Tiêu dùng tư nhân giảm, là nguyên nhân khiến tăng trưởng giảm khoảng 0,5%. Nếu dịch bệnh không tái bùng phát, tăng trưởng GDP trong quý III có thể đạt 2%.
Qua đó, Phó Thủ tướng Hong thể hiện quyết tâm dồn toàn lực để cải thiện nền kinh tế ba tháng cuối năm. Ông Hong có kế hoạch kích thích tiêu dùng trong nước thông qua các sự kiện giảm giá cuối năm, cung cấp phiếu giảm giá, đồng thời hỗ trợ xuất khẩu, chi tiêu tài chính hiệu quả.