Con đường vòng quanh khu vực phía Bắc núi Bukak (Bắc Nhạc) sau Phủ Tổng thống Hàn Quốc sẽ được mở cửa cho người dân tham quan từ 9 giờ sáng ngày 1/11, sau 52 năm đóng cửa. Con đường này bị cấm ra vào, sau vụ một biệt kích Bắc Triều Tiên tên là Kim Shin-jo tấn công Phủ Tổng thống ngày 21/1/1968.
Đặc biệt, đường mòn dài 300m từ khu nghỉ chân Cheongundae (Thanh Vân Đài) đến đài quan sát Gokjang cũng sẽ được mở cửa đón khách tham quan. Tại đây, du khách có thể quan sát 4 mùa rõ rệt của tường thành Hanyang (Hán Dương, tên gọi cũ của thủ đô Seoul).
Phủ Tổng thống giải thích đưa ra quyết định là nhằm thực hiện lời hứa Tổng thống Moon Jae-in trong cam kết tranh cử Tổng thống năm 2017. Khi đó, ông Moon đã cam kết mở cửa toàn bộ khu vực núi Bugak và núi Inwang.
Ngoài ra, dãy núi Hanbukjeongmaek (Hán Bắc Chính Mạch) nối từ đèo Chuga (Thu Ca) của dãy núi Baekdudaegan (Bạch Đầu Đại Cán) đến phía Nam sông Hàn và sông Imjin (Lâm Tân) cũng sẽ được mở cửa.
Cơ quan phòng dịch đã khuyến cáo hạn chế đi theo nhóm, đồng thời tuân thủ biện pháp phòng dịch COVID-19, đeo khẩu trang và duy trì giãn cách 2 m.
Ngoài ra, Chính phủ dự kiến sẽ tiếp tục mở cửa phía Nam núi Bugak cho người dân tham quan trong khoảng nửa đầu năm 2022.