Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Tổng thống Moon Jae-in: "Trung hòa carbon là thiết yếu, không phải lựa chọn"

Write: 2020-11-03 14:02:14Update: 2020-11-03 18:29:54

Tổng thống Moon Jae-in: "Trung hòa carbon là thiết yếu, không phải lựa chọn"

Photo : YONHAP News

Chủ trì cuộc họp Nội các tại Phủ Tổng thống vào ngày 3/11, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in chỉ thị các ban ngành Chính phủ phải nỗ lực toàn diện để cắt giảm khí nhà kính. "Trung hòa carbon" là hướng đi chung của cả thế giới để đối phó với cuộc khủng hoảng khí hậu, Hàn Quốc phải bình tĩnh chuẩn bị thật tốt.

Trước đó, trong bài phát biểu tại Quốc hội vào ngày 28/10, Tổng thống Moon từng tuyên bố sẽ đưa Hàn Quốc đạt được "trung hòa carbon", tức giảm lượng khí nhà kính xuống bằng 0 trên thực tế, vào năm 2050.

Tổng thống Moon nhấn mạnh Seoul đã đưa ra một cam kết lớn, thể hiện quyết tâm đồng hành cùng xu hướng chung toàn cầu. Đây là một thách thức không hề dễ dàng với Hàn Quốc, nước phụ thuộc lớn vào nhiên liệu hóa thạch. Tuy nhiên, ứng phó với biến đổi khí hậu không phải là lựa chọn, mà là điều thiết yếu. Hàn Quốc phải thử thách với tâm thế chủ động hơn thay vì bị lệ thuộc vào quy chế.

Theo ông Moon, nền kinh tế carbon thấp đã trở thành trật tự kinh tế mới. Nếu xét tới quy chế môi trường của các nước lớn thì các doanh nghiệp chỉ có thể tồn tại nếu đi theo mô hình kinh tế carbon thấp. Phải biến trung hòa carbon thành cơ hội để đổi mới cơ cấu công nghiệp, tạo ra động lực tăng trưởng mới và việc làm.

Ông Moon chỉ ra rằng Hàn Quốc cần xúc tiến mạnh mẽ mục tiêu trung hòa carbon như một chiến lược quốc gia. Để làm được điều này, Chính phủ phải khuyến khích được sự tham gia của các địa phương và khối tư nhân, hình thành sự đồng tình rộng rãi trong toàn dân, đồng thời tăng cường sự trao đổi với các ngành công nghiệp.

Tổng thống Hàn Quốc chỉ thị các ban ngành hữu quan tìm kiếm phương án nhằm đẩy mạnh chuyển đổi năng lượng từ nhiều góc độ khác nhau, tinh chỉnh lộ trình chuyển đổi từ năng lượng hóa thạch sang thân thiện môi trường, tái rà soát lại kế hoạch cắt giảm khí nhà kính.

Tiếp đó, Tổng thống chỉ thị xúc tiến chiến lược đổi mới hệ sinh thái công nghiệp xanh, chuyển đổi sang nền kinh tế tuần hoàn tối đa hóa tái sử dụng năng lượng. Ngoài ra, Chính phủ cũng cần phải dốc sức bảo vệ doanh nghiệp và người lao động trong quá trình thực hiện nền kinh tế carbon thấp.

Lựa chọn của ban biên tập