Làng đình chiến Bàn Môn Điếm phía Hàn Quốc đã được mở cửa trở lại cho người dân tham quan từ ngày 4/11, sau hơn một năm tạm đóng do phát sinh dịch tả lợn châu Phi (ASF) hồi tháng 10 năm ngoái.
Sau lễ khai trương Trung tâm hỗ trợ tham quan Bàn Môn Điếm ngày 4/11, Bộ Thống nhất Hàn Quốc đã tổ chức tham quan thí điểm với đoàn 80 người, gồm 20 người dân thường và các phóng viên. Khởi hành từ "Ngôi nhà Tự do", đoàn tham quan đã lên tầng hai thăm phòng họp nơi diễn ra cuộc họp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un, sau đó di chuyển đến phòng họp "Ủy ban đình chiến quân sự" (T2), nơi từng diễn ra hơn 350 cuộc họp. Đoàn còn lần lượt đến thăm địa điểm lãnh đạo hai miền Nam-Bắc trồng cây lưu niệm, cầu đi bộ và bia tưởng niệm binh nhất thứ Chang Myung-gi.
Mở cửa sau thời gian dài tạm đóng, người ra vào làng đình chiến Bàn Môn Điếm cũng đông hơn, nhưng có quan sát cho thấy quân đội miền Bắc không xuất hiện phía ngoài tòa nhà, không khí cũng yên ắng.
Song quân đội Bắc Triều Tiên có dấu hiệu theo dõi tình hình bằng camera với ống kính chĩa vào phía miền Nam từ Lầu gác Bàn Môn (Panmungak) phía miền Bắc.
Do vẫn phải đảm bảo công tác phòng dịch COVID-19 và dịch tả lợn châu Phi, các vật phẩm phòng dịch bố trí nhiều nơi trong khu vực tham quan, hoạt động tham quan tạm thời sẽ chỉ diễn ra hai lần mỗi ngày và không quá 40 người một đoàn.