Từ ngày 30/12, cơ quan chức năng Hàn Quốc sẽ không được phép công bố thông tin về tên tuổi, giới tính của bệnh nhân mắc các bệnh truyền nhiễm, như COVID-19.
Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) ngày 9/11 công bố sẽ đăng công báo dự thảo sửa đổi Thông tư thi hành và Quy tắc thi hành Luật phòng ngừa và quản lý bệnh truyền nhiễm từ 10/11.
Dự thảo sửa đổi lần này nhằm quy định các hạng mục cần thiết để thực thi Luật phòng ngừa và quản lý bệnh truyền nhiễm được sửa đổi tháng 9 vừa qua.
Dự thảo quy định về các thông tin cá nhân không được phép công khai khi phát sinh khủng hoảng bệnh truyền nhiễm. Cụ thể, khi công bố về lộ trình di chuyển của bệnh nhân, cơ quan chức năng không được công khai các thông tin về tên, tuổi, giới tính, địa chỉ cư trú dưới cấp phường xã của bệnh nhân. Điều này nhằm mục đích bảo hộ thông tin cá nhân ở một mức độ nhất định cho người dân khi phát sinh bệnh truyền nhiễm.
Ngoài ra, dự thảo sửa đổi còn quy định về đối tượng cụ thể có thể được hưởng hỗ trợ từ Chính phủ đối với những người bị trầm cảm do dịch COVID-19. Những người có thể được hỗ trợ về tâm lý được quy định gồm nhân viên y tế được huy động trong thời gian dịch bệnh lây lan mạnh, nhân viên phòng dịch, điều tra viên dịch tễ học. Các đơn vị được ủy thác nghiệp vụ hỗ trợ tâm lý là Trung tâm sang chấn tâm lý quốc gia, Trung tâm phúc lợi sức khỏe tinh thần, bệnh viện tâm thần.
Ngoài ra, dự thảo sửa đổi ghi rõ các tiêu chuẩn cụ thể cần thiết để có thể đưa ra biện pháp xử phạt hành chính với các cơ sở vi phạm quy tắc phòng dịch. Cơ sở vi phạm lần một sẽ bị "cảnh cáo", lần hai bị "đình chỉ hoạt động 10 ngày", lần ba là "đình chỉ hoạt động 20 ngày".
Dự thảo cũng quy định các hạng mục cụ thể về việc xây dựng và điều hành "Hệ thống thông tin tổng hợp quản lý bệnh truyền nhiễm", nhằm khai thác một cách hiệu quả tài liệu cần thiết cho các nghiệp vụ về phòng ngừa, quản lý, điều trị bệnh truyền nhiễm, quy định về quyền hạn của Bộ trưởng Y tế và phúc lợi, người đứng đầu các địa phương.
Cơ quan quản lý dịch bệnh sẽ tiến hành thu thập ý kiến về dự thảo sửa đổi Thông tư thi hành cho tới hết ngày 10/12 và Quy tắc thi hành cho tới ngày 27/11. Nội dung dự thảo được đăng tải trên trang chủ của Cơ quan quản lý dịch bệnh (http://www.cdc.go.kr).