Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao trở thành ứng cử viên Tổng thống tiềm năng hàng đầu

Write: 2020-11-11 15:29:18Update: 2020-11-11 15:31:38

Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao trở thành ứng cử viên Tổng thống tiềm năng hàng đầu

Photo : YONHAP News

Hangil Research & Consulting, một cơ quan thăm dò dư luận của Hàn Quốc, ngày 11/11 đã công bố kết quả thăm dò dư luận về các ứng cử viên Tổng thống tiềm năng theo ủy thác từ hãng tin KUKINEWS, tiến hành từ 7-9/11 vừa qua với 1.022 cử tri trên toàn quốc (độ tin cậy 95%, sai số trong khoảng 3,1%).

Kết quả thăm dò cho thấy 24,7% cử tri ủng hộ Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao Yoon Seok-yeol. Tiếp đó là Chủ tịch đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành Lee Nak-yon được 22,2% cử tri ủng hộ, Tỉnh trưởng Gyeonggi Lee Jae-myung đứng thứ ba 18,4%. Đây là lần đầu tiên ông Yoon Seok-yeol vươn lên dẫn đầu về tỷ lệ ủng hộ. 

Sự vượt lên của ông Yoon Seok-yeol đang tạo ra một "bức tranh mới" về các ứng cử viên Tổng thống tiềm năng nhiệm kỳ tới, trở thành cuộc so đua giữa ba người thay vì chỉ hai ứng cử viên tiềm năng của đảng cầm quyền như trước.

Sau vụ bê bối của cựu Bộ trưởng Tư pháp Cho Kuk năm ngoái, ông Yoon bắt đầu mâu thuẫn với các nhân sự của đảng cầm quyền, như Bộ trưởng Tư pháp Choo Mi-ae. Đặc biệt, sau một loạt phát ngôn quyết liệt của ông Yoon trong phiên thanh tra Viện Kiểm sát tối cao tại Quốc hội vào tháng trước, tỷ lệ cử tri ủng hộ ông đã tăng vọt. 

Mặc dù còn hơn một năm từ nay tới bầu cử Tổng thống nhiệm kỳ tới, nhưng phe cầm quyền đang không khỏi đau đầu về sự "trỗi dậy" của ông Yoon. Đảng này bất ngờ về kết quả thăm dò trên, và đánh giá đây chỉ là "một hiện tượng nhất thời".

Trong khi đó, đảng đối lập Sức mạnh quốc dân phân tích tỷ lệ ủng hộ với ông Yoon tăng thể hiện sự thất vọng và phẫn nộ của người dân với chính quyền Tổng thống Moon Jae-in. Tuy nhiên, đây cũng là một yếu tố rủi ro với đảng này, do ông Yoon không thuộc đảng đối lập, nhưng lại nhận được nhiều sự ủng hộ từ tầng lớp cử tri ủng hộ đảng Sức mạnh quốc dân. Điều này có thể là bằng chứng cho thấy đảng đối lập chưa đáp ứng được sự mong mỏi của tầng lớp cử tri bảo thủ, kỳ vọng về một nhân vật mới và thay đổi chính quyền.

Lựa chọn của ban biên tập