Ngày 12/11, Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc Hong Nam-ki đã chủ trì Hội nghị các Bộ trưởng kinh tế đối ngoại kiêm cuộc họp của Ủy ban đối sách kinh tế khẩn cấp trung ương. Tại đây, Phó Thủ tướng Hong phát biểu có nhiều triển vọng về việc ông Joe Biden đắc cử Tổng thống Mỹ sẽ tạo ra hiệu quả tích cực tới kinh tế toàn cầu, trong đó có Hàn Quốc.
Đây là cuộc họp đầu tiên của các ban ngành kinh tế Hàn Quốc được tổ chức sau khi ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden đắc cử Tổng thống Mỹ, trong đó Chính phủ Seoul lần đầu chính thức đề cập tới ảnh hưởng của kết quả bầu cử tới nền kinh tế Hàn Quốc, cũng như về phương hướng đối phó trong thời gian tới.
Phó Thủ tướng dẫn nhận định của một số ngân hàng đầu tư quốc tế, truyền thông nước ngoài và các tổ chức quốc tế, kỳ vọng việc ông Biden đắc cử sẽ giảm nhẹ bất ổn toàn cầu, tăng cường hiệu quả của chính sách tài chính mở rộng của Mỹ, cải thiện điều kiện thương mại, tạo ra hiệu quả tích cực tới kinh tế toàn cầu.
Đối với kinh tế Hàn Quốc, Phó Thủ tướng Hong phân tích việc ông Biden đắc cử sẽ tác động tới nền kinh tế toàn cầu, làm gia tăng thương mại, từ đó ảnh hưởng tích cực tới kinh tế Hàn Quốc. Biến động trên thị trường tài chính Mỹ và thế giới giảm cũng là yếu tố góp phần ổn định thị trường tài chính Hàn Quốc.
Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cho rằng ảnh hưởng tới mỗi ngành công nghiệp sẽ khác nhau do lo ngại các tiêu chuẩn về biến đổi khí hậu sẽ được siết chặt hơn và mâu thuẫn thương mại Mỹ-Trung còn kéo dài. Cụ thể, ngành công nghiệp xe ô tô thân thiện môi trường, pin, năng lượng tái tạo sẽ có nhiều cơ hội tốt, nhưng những ngành công nghiệp sử dụng nhiều năng lượng như thép, hóa dầu sẽ phải đối phó với khả năng tiêu chuẩn về biến đổi khí hậu bị siết chặt hơn.
Phó Thủ tướng nhấn mạnh các ban, ngành Chính phủ cần phải tận dụng tối đa yếu tố ảnh hưởng tới nền kinh tế để mở rộng cơ hội hợp tác đôi bên cùng có lợi với Mỹ. Ông Hong cho biết Chính phủ sẽ lập ra một nhóm chuyên trách liên ngành về hợp tác kinh tế với Chính phủ mới của ông Biden. Nhóm chuyên trách sẽ đóng vai trò giám sát phương án chính sách kinh tế cụ thể của chính quyền Biden, đưa ra biện pháp đối phó cụ thể.
Chính phủ Hàn Quốc nhất trí thiết lập kênh liên lạc ở cả khối Nhà nước và tư nhân với Chính phủ mới của Mỹ, nhằm tìm kiếm phương án hợp tác ở các lĩnh vực y tế, sinh học, Chính sách kinh tế mới Xanh, hợp tác dựa trên chủ nghĩa đa phương.
Cùng ngày, Phó Thủ tướng cũng đã tiến hành thảo luận về phương án đối phó với tình hình kinh tế trong quý IV. Ông Hong nhấn mạnh quý IV là thời điểm quan trọng, là cầu nối để xu hướng hồi phục kinh tế trong quý III kéo dài sang năm sau. Do đó, các ban, ngành hữu quan phải dốc toàn lực ở các lĩnh vực tiêu dùng, đầu tư và tài chính.