Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc ngày 13/11 công bố báo cáo "Xu hướng kinh tế gần đây" (Sách Xanh số tháng 11). Trong đó, Bộ nhận xét gần đây, xu hướng hồi phục xuất khẩu vẫn tiếp diễn, đầu tư, tiêu dùng và ngành chế tạo được cải thiện. Tuy nhiên, xu hướng hồi phục các chỉ số ngành dịch vụ, tuyển dụng vẫn còn hạn chế. Thêm vào đó, nền kinh tế thực vẫn tồn tại bất ổn do dịch COVID-19 diễn biến nghiêm trọng trên toàn cầu. Mặc dù vậy, dư luận đang kỳ vọng lớn về việc phát triển vắc-xin thời gian gần đây.
Bộ Kế hoạch và tài chính cho biết sẽ dốc toàn lực để vừa phòng dịch một cách chặt chẽ, vừa tăng cường đối phó về mặt chính sách trên toàn phương diện, như quản lý giải ngân ngân sách, đầu tư, thúc đẩy tiêu thụ nội địa, duy trì xuất khẩu.
Trong số liệu sơ bộ về tiêu dùng tháng 10, các yếu tố tích cực xuất hiện nhiều hơn yếu tố tiêu cực. Doanh thu trung tâm thương mại tăng 2,4% so với một năm trước, chấm dứt xu hướng giảm ba tháng liên tiếp từ tháng 7. Doanh thu bán hàng trực tuyến cũng tăng 26,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Giao dịch qua thẻ tăng 5,2%. Doanh thu các cửa hàng giảm giá tăng 2,8%.
Theo báo cáo "Xu hướng hoạt động công nghiệp tháng 9", sản xuất chế tạo và khai thác khoáng sản trong tháng 9 tăng 5,4%, sản xuất dịch vụ tăng 0,3% so với một tháng trước, đưa sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 2,3%.
Trong tháng 10, kim ngạch xuất khẩu giảm 3,6% do số ngày làm việc ít hơn cùng kỳ năm ngoái, nhưng kim ngạch xuất khẩu bình quân ngày tăng 5,6%.
Lao động có việc làm trong tháng 10 giảm 421.000 người so với một năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp đạt 3,7%, tăng 0,7%. Giá tiêu dùng tháng 10 tăng 0,1%. Về thị trường tài chính trong nước tháng 10, giá cổ phiếu giảm do ảnh hưởng từ dịch COVID-19 tái bùng phát tại các nước lớn và xu hướng tăng giá trị của đồng nhân dân tệ Trung Quốc. Tỷ giá hối đoái won/USD giảm, cho thấy đồng won có xu hướng tăng giá trị.