Lễ hội văn hóa cung đình lần thứ 6 khai mạc từ ngày 10/10 đã bế mạc vào ngày 8/11. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, lễ hội năm nay được lần đầu tổ chức vào mùa thu thay vì mùa xuân, bao gồm 12 chương trình tham quan trực tiếp và 18 chương trình trực tuyến.
Cục di sản văn hóa quốc gia Hàn Quốc cho biết các chương trình tham quan 4 cung điện tại thủ đô Seoul và Jongmyo (Tông miếu) đã thu hút hơn 13.000 người tham dự, bất chấp việc số người tham gia bị giảm xuống mức tối thiểu để phòng ngừa dịch COVID-19. Các nội dung trực tuyến thu hút 2,16 triệu lượt xem trên trang chủ của Lễ hội văn hóa cung đình, Youtube, blog, truyền hình. Ngoài ra, số lượt xem trên mạng xã hội liên quan tới các nội dung lễ hội đạt khoảng 3,86 triệu lượt.
Đặc biệt, nhiều chương trình còn cháy vé chỉ hai phút sau khi mở bán, như chương trình "Ký hành ánh trăng cung Changdeok (Xương Đức)", "Bữa tiệc cung đình" tại Gyeonghoeru (Khánh Hội lâu) thuộc cung Gyeongbok (Cảnh Phúc).
Đơn vị chủ quản là Ban quản lý di tích cung điện và lăng tẩm thuộc Cục di sản văn hóa quốc gia cho biết tại lễ hội năm nay, khách tham quan có thể trải nghiệm văn hóa cung đình theo nhiều cách thức đa dạng. Lễ hội đã đưa cung đình trở thành một thực thể tồn tại sống động trong đời sống hôm nay. Sự kiện đã trở thành một lễ hội điển hình trong mùa dịch COVID-19, giúp người dân vẫn có thể tận hưởng không khí lễ hội an toàn. Trong thời gian tới, cơ quan này sẽ nỗ lực để tiếp tục phát triển lễ hội qua mỗi năm.