Cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) ngày 13/11 công bố đã hoàn tất triển khai pháo tự hành K9, một vũ khí hỏa lực chủ lực của quân đội Hàn Quốc, sau 20 năm.
Pháo tự hành K9 do Công ty quốc phòng Hanwha và Viện nghiên cứu khoa học quốc phòng Hàn Quốc (ADD) tự phát triển vào năm 1998, có đường kính nòng 155 mm, chiều dài nòng gấp 52 lần đường kính, bắt đầu được bố trí thực chiến từ năm 2000.
Dù chỉ có một nòng duy nhất, nhưng pháo K9 có thể bắn đi nhiều phát liên tiếp, tấn công tập trung đồng thời vào mục tiêu, nâng cao tối đa hiệu quả hỏa lực.
Hàn Quốc là nước thứ hai trên thế giới sau Đức phát triển được pháo tự hành có chiều dài nòng gấp 52 lần đường kính. Chiều dài nòng càng lớn thì tầm bắn của pháo càng xa. Với hệ thống điều khiển hỏa lực tự động, tính năng cơ động ưu việt, pháo tự hành K9 đã giúp tăng khả năng sống sót của người điều khiển pháo.
DAPA cho biết pháo K9 đã được xuất khẩu sang nhiều quốc gia châu Âu, châu Á, đạt được thành quả to lớn trong việc đưa nền công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc ra thế giới. Cơ quan này đánh giá pháo tự hành K9 là một dự án được hoàn tất thành công nhờ sự phối hợp giữa khối Nhà nước, quân đội, doanh nghiệp tư nhân và giới nghiên cứu từ khâu phát triển tới khâu sản xuất đại trà. Trong thời gian tới, DAPA sẽ cải tiến pháo K9 sang phiên bản K9A1 đẩy mạnh hơn về tính năng và K9A2 có thể điều chỉnh từ xa hoặc tự động.