Quốc hội Hàn Quốc ngày 16/11 cho biết nghị sĩ In Jae-keun của đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành, thuộc Ủy ban y tế và phúc lợi tại Quốc hội gần đây, đã đề xuất dự thảo sửa đổi toàn diện Luật hỗ trợ gia đình đa văn hóa.
Dự thảo có nội dung sửa tên gọi luật hiện hành thành "Luật hỗ trợ gia đình di trú", và thay từ "gia đình đa văn hóa" thành "gia đình di trú".
Trước đây, khi Luật hỗ trợ gia đình đa văn hóa được thực thi vào năm 2018, cụm từ "gia đình đa văn hóa" được dùng để thay thế cho từ "pha trộn huyết thống". Tuy nhiên, cụm từ này đang bị sử dụng sai theo hướng hạ thấp những người nhập cư xuất thân từ các quốc gia châu Á có nền kinh tế kém hơn Hàn Quốc.
Dự thảo còn có nội dung mở rộng phạm vi gia đình đa văn hóa, bao gồm cả những gia đình có thành viên là người tị nạn Bắc Triều Tiên, đối tượng được Chính phủ cấp tư cách người tị nạn, người nhập tịch.
Luật hiện hành bị chỉ ra rằng đã loại những đối tượng này khỏi chính sách hỗ trợ đa văn hóa, con cái họ cũng bị phân biệt đối xử về mặt chính sách liên quan tới thanh thiếu niên.
Dự thảo cũng có nội dung hỗ trợ đồng đều về giáo dục cho thanh thiếu niên nhập cư vào Hàn Quốc nhằm giúp các em thích ứng với xã hội Hàn Quốc.
Hiện tại, dự thảo luật đang được xem xét tại Ủy ban Phụ nữ và gia đình thuộc Quốc hội, đang chờ để trình lên phiên họp toàn thể. Tuy nhiên, vẫn khó để dự đoán về thời điểm dự luật được thông qua.
Bộ Phụ nữ và gia đình đồng tình về việc cần thiết hỗ trợ cho các gia đình đa văn hóa, nhưng Hàn Quốc đang có Luật người tị nạn, Luật Bảo hộ và hỗ trợ ổn định cuộc sống người tị nạn Bắc Triều Tiên riêng, thêm vào đó đây là một vấn đề có liên quan tới nhiều ban, ngành như Bộ Thống nhất, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, nên sẽ không dễ để đạt được thỏa thuận.
Bộ Tư pháp và Bộ Thống nhất cho biết tính đến thời điểm tại, tại Hàn Quốc có 3.373 người tị nạn được cấp phép cư trú trong nước và 33.718 người tị nạn Bắc Triều Tiên.