Tại Hội nghị liên Bộ trưởng Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 31 được tổ chức trực tuyến vào ngày 16/11, Bộ trưởng Ngoại giao và thương mại các nước đã ký kết tuyên bố chung với nội dung nhất trí nỗ lực để khôi phục thương mại và đầu tư tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, thiết lập vững chắc nền kinh tế số.
Hội nghị lần này do Malaysia, nước Chủ tịch APEC năm nay, tổ chức. Tham dự hội nghị có quan chức cấp Bộ trưởng, Thứ trưởng Ngoại giao và Thương mại của 21 nước thành viên APEC. Đại diện Hàn Quốc tham dự hội nghị là Chánh Văn phòng đàm phán thương mại Yoo Myung-hee và Thứ trưởng Ngoại giao Lee Tae-ho.
Tuyên bố trên gồm các nội dung cụ thể như đảm bảo di chuyển hàng hóa và nhân lực thiết yếu, ủng hộ cải cách Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), hoan nghênh việc thông qua tầm nhìn APEC sau năm 2020 (APEC Post-2020 Vision), xúc tiến thực hiện lộ trình kinh tế số internet nhằm thực hiện nền kinh tế số và đổi mới công nghệ, đẩy mạnh hợp tác vì phát triển bền vững.
Chánh Văn phòng Yoo đã đề xuất ba phương án phối hợp nhằm đạt được tiến triển trong thảo luận về thương mại và đầu tư trong khu vực APEC, đối phó với cuộc khủng hoảng COVID-19, gồm đảm bảo thương mại hàng hóa và sự di chuyển nhân lực thiết yếu giữa các quốc gia, thực hiện tầm nhìn APEC sau năm 2020.
Hàn Quốc khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực để tự do hóa thương mại và đầu tư, ưu đãi về đầu tư và thương mại cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ và tầng lớp yếu thế, tích cực tham gia cải cách WTO để khôi phục chức năng là một hệ thống thương mại đa phương của tổ chức này.
Về phần mình, Thứ trưởng Ngoại giao Lee Tae-ho bày tỏ hy vọng các nước sẽ tiếp tục hợp tác để mở rộng sự tham gia vào hoạt động kinh tế của nữ giới. Ông Lee cho biết Hàn Quốc sẽ đóng góp vào những nỗ lực phát triển thuốc điều trị và vắc-xin COVID-19 của cộng đồng quốc tế. Thứ trưởng Lee cũng nhấn mạnh về tính cần thiết của việc hợp tác xuyên quốc gia, nhằm chuyển đổi sang cấu trúc kinh tế-xã hội xanh, khẳng định sẽ tích cực tham gia vào thảo luận thúc đẩy nền kinh tế số.