Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) cho biết tính đến 0 giờ ngày 17/11, Hàn Quốc ghi nhận 28.998 ca nhiễm COVID-19, tăng 230 ca so với số liệu một ngày trước, gồm 202 ca lây nhiễm cộng đồng và 28 ca ngoại nhập.
Trước tình hình số ca nhiễm mới vượt mức 200 ca 4 ngày liên tiếp, Chính phủ tuyên bố nâng giãn cách xã hội lên mức 1,5 đối với thủ đô Seoul và khu vực lân cận cùng tỉnh Gangwon, bắt đầu từ 0 giờ ngày 19/11, kéo dài trong hai tuần.
Giãn cách xã hội mức 1,5 áp dụng khi số ca nhiễm ở Seoul và các địa phương lân cận tăng lên trên 100 ca và các địa phương còn lại trên 30 ca. Trong tuần qua, khu vực thành phố Seoul và khu vực lân cận trung bình phát sinh 111,3 ca nhiễm mỗi ngày. Tuy nhiên, do phần lớn các ca nhiễm tập trung ở thủ đô Seoul và tỉnh Gyeonggi, nên thành phố Incheon sẽ áp dụng lệnh giãn cách xã hội mức 1,5 từ 0 giờ ngày 23/11.
Lệnh giãn cách xã hội mức 1,5 cũng áp dụng đối với cácㅡmột số khu vực phát sinh nhiều ca nhiễm tại tỉnh Gangwon, như huyện Yeongwol, huyện Pyeongchang, huyện Jeongseon, chứ không áp dụng cho toàn bộ tỉnh.
Theo đó, ngoài các quy định cơ bản như đeo khẩu trang, 9 loại hình cơ sở tập trung đông người như vũ trường, quán bar, phòng hát karaoke và 14 loại hình cơ sở quản lý thông thường như phòng game, trung tâm dạy thêm, phòng đọc sách cần được quản lý kiểm soát phòng dịch triệt để. Trường học chỉ cho phép dưới hai phần ba số học sinh đến trường.
Ngoài ra, các trận đấu thể thao chỉ cho phép sử dụng tối đa 30% số ghế cho khán giả vào sân theo dõi; hoạt động tôn giáo như buổi cầu nguyện cũng áp dụng mức giãn cách tương tự; doanh nghiệp theo hình thức bán hàng tại nhà dừng hoạt động sau 9 giờ tối.
Cơ quan phòng dịch sẽ phân tích kết quả thực hiện giãn cách xã hội mức 1,5 trong hai tuần và xem xét gia hạn hoặc nâng mức giãn cách xã hội tùy theo tình hình thực tế.