Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Ủy ban Nhân quyền: "Loại người nước ngoài ra khỏi đối tượng nhận hỗ trợ khẩn cấp không là hành vi phân biệt đối xử"

Write: 2020-11-17 16:29:46Update: 2020-11-18 00:25:27

Ủy ban Nhân quyền: "Loại người nước ngoài ra khỏi đối tượng nhận hỗ trợ khẩn cấp không là hành vi phân biệt đối xử"

Photo : YONHAP News

Ủy ban Nhân quyền quốc gia Hàn Quốc đưa ra nhận định rằng việc loại một bộ phận người nước ngoài ra khỏi đối tượng nhận hỗ trợ khẩn cấp của Chính phủ không phải là hành vi phân biệt đối xử. 

Theo đó, các tổ chức lao động di trú tại Hàn Quốc như Liên đoàn bình đẳng lao động di trú, Hiệp hội người di cư tại Hàn Quốc (Joint Committee with Migrants in Korea) và Liên đoàn văn hóa nhân quyền châu Á ngày 17/11 cho biết lấy làm tiếc về nhận định trên của Ủy ban Nhân quyền quốc gia. Các tổ chức này đồng thời bày tỏ nghi ngờ về tiêu chuẩn xác định đối tượng được nhận trở cấp là người kết hôn di trú có tham gia bảo hiểm y tế, hay người nước ngoài có tên trong hộ khẩu gia đình hoặc có quyền cư trú lâu dài.

Các tổ chức này cảm thấy không công bằng khi người nước ngoài sống lâu dài ở Hàn Quốc, như người lao động nhập cư theo hệ thống giấy phép làm việc hoặc những người tị nạn đã được cấp giấy phép cư trú chính thức, nhưng không được nhận trợ cấp, mặc dù đây cũng là bộ phận chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. 

Trước đó chính quyền địa phương đã khuyến nghị không loại bỏ người nước ngoài khỏi đối tượng được hưởng hỗ trợ sinh hoạt phí khẩn cấp.

Về vấn đề này, nghị sĩ đảng Chính nghĩa Kang Eun-mi thuộc Ủy ban điều hành Quốc hội đã công bố câu trả lời của Ủy ban Nhân quyền quốc gia. Trong đó, Ủy ban nhân quyền bác bỏ yêu cầu cần chi trả hỗ trợ khẩn cấp cho tất cả người nước ngoài đang lưu trú trong nước công bằng như người dân Hàn Quốc.

Ủy ban Nhân quyền quốc gia giải thích chính quyền địa phương có nghĩa vụ đảm bảo lợi ích cho người nhập cư theo luật tự trị địa phương, song Chính phủ thiếu cơ sở để quyết định chi trợ cấp, cũng như phạm vi hỗ trợ cũng nằm trong quyền quyết định của Chính phủ. Tuy nhiên, Ủy ban Nhân quyền quốc gia bày tỏ quan điểm Chính phủ cần bổ sung thêm đối tượng người nước ngoài được nhận hỗ trợ khẩn cấp như người tị nạn.

Lựa chọn của ban biên tập