Một chiếc đồng hồ mặt trời thấm đượm tinh thần yêu dân của vua Sejong (Thế Tông), vừa là tinh túy khoa học của triều đại Joseon (thế kỷ XIV đến XIX), đã được đưa từ Mỹ về nước gần đây.
Cục Di sản văn hóa Hàn Quốc ngày 17/11 cho biết chiếc đồng hồ mặt trời đầu tiên của Hàn Quốc mang tên "Angbuilgu" (Ngưỡng Phủ Nhật Quỹ) được bán trong một cuộc đấu giá ở Mỹ nửa đầu năm nay đã được Quỹ Di sản văn hóa Hàn Quốc tại nước ngoài mua lại vào tháng 6 và đưa về nước vào tháng 8 năm nay.
Bên trong chiếc đồng hồ này có họa tiết hình bàn cờ với những đường chỉ giờ và tiết khí trong năm, gắn kim chỉ về hướng Bắc Cực. Dựa theo bóng đổ của chiếc kim này mà có thể biết được ngày, tháng và thời gian. Đồng hồ có đường kính 24,1 cm, cao 11,7 cm, nặng khoảng 4,5 kg, làm bằng hợp kim đồng, được phỏng đoán là được chế tác vào thế kỷ XVIII đến đầu thế kỷ XIX.
Quỹ Di sản văn hóa Hàn Quốc tại nước ngoài đã tiến hành điều tra và xem xét kỹ lưỡng sau khi biết được thông tin về chiếc đồng hồ mặt trời này hồi tháng 1 năm nay. Tuy nhiên, do dịch COVID-19, lịch bán đấu giá đã nhiều lần bị hủy hoặc hoãn lại, cuối cùng phải tới tháng 8 quỹ mới đưa được chiếc đồng hồ về nước. Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa rõ chiếc đồng hồ này được đưa ra nước ngoài bằng cách nào.
Ngoài chiếc đồng hồ được đưa về nước lần này, tại Hàn Quốc còn có 7 chiếc đồng hồ Ngưỡng Phủ Nhật Quỹ khác có kích thước và chất liệu tương tự, trong đó có hai chiếc được lưu giữ tại Bảo tàng cố cung quốc gia. Ngoài ra, còn một chiếc đang được lưu giữ tại Anh và hai chiếc tại Nhật Bản.
Chiếc đồng hồ trên sẽ do Bảo tàng cố cung quốc gia quản lý, và được triển lãm cho người dân tham quan từ 18/11 đến 20/12.