Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) cho biết tính đến 0 giờ ngày 19/11, Hàn Quốc ghi nhận 29.654 ca nhiễm COVID-19, tăng 343 ca so với số liệu một ngày trước, hai ngày liên tiếp vượt mốc 300 ca.
Số ca nhiễm mới ngày 18/11 gồm 293 ca phát sinh trong cộng đồng và 50 ca ngoại nhập. Các ca nhiễm phát sinh rải rác trên khắp cả nước, tập trung tại các địa điểm trong cuộc sống thường nhật của người dân như công sở, trường học, các buổi tụ tập. Có ý kiến ngại cho rằng đợt dịch này sẽ giống đợt tái bùng phát hồi giữa tháng 8 và là đợt thứ ba trong năm nay.
Xét theo khu vực, ca nhiễm phát sinh nhiều nhất tại thủ đô Seoul với 107 ca, tiếp theo là tỉnh Gyeonggi 59 ca, tỉnh Nam Gyeongsang 28 ca, tỉnh Nam Jeolla 27 ca, tỉnh Gangwon 20 ca, tỉnh Nam Chungcheong 13 ca, thành phố Incheon 11 ca, thành phố Gwangju (miền Nam Hàn Quốc) và tình Bắc Gyeongsang mỗi nơi 8 ca, thành phố Busan 5 ca, tỉnh Bắc Chungcheong 3 ca, thành phố Daegu 2 ca, thành phố Daejeon và tỉnh Bắc Jeolla mỗi nơi 1 ca.
Như vậy, trong ngày 18/11, thủ đô Seoul và khu vực lân cận có tổng 177 ca COVID-19 mới. Các khu vực khác cũng phát sinh thêm 116 ca, lần đầu vượt mốc 100 ca kể từ ngày 27/8.
Chính phủ Hàn Quốc đã nâng giãn cách xã hội lên mức 1,5 đối với các địa phương có nguy cơ lây nhiễm cao như thủ đô Seoul, tỉnh Gyeonggi, thành phố Gwangju, một vài khu vực tỉnh Gangwon, song dự kiến sẽ gặp khó khăn trong việc đối phó với dịch bệnh do tốc độ số ca nhiễm tăng nhanh hơn dự đoán.