Từ ngày 19/11, Chính phủ Hàn Quốc bắt đầu áp dụng giãn cách xã hội mức 1,5 tại thủ đô Seoul, tỉnh Gyeonggi, thành phố Gwangju và một số địa phương tỉnh Gangwon.
Trưởng Ban hoạch định chiến lược Ủy ban khắc phục sự cố trung ương thuộc Bộ Y tế và phúc lợi Hàn Quốc Son Young-rae trong buổi họp báo thường kỳ cùng ngày cho biết Chính phủ sẽ duy trì giãn cách xã hội mức 1,5 trong tối thiểu hai tuần để theo dõi hiệu quả từ các biện pháp phòng dịch. Tuy nhiên, nếu như dịch COVID-19 lây lan ngày càng mạnh hơn, số ca nhiễm mới trong tuần đạt bình quân trên 200 ca/ngày thì Chính phủ có thể nâng giãn cách xã hội lên mức 2 ngay lập tức dù chưa hết hai tuần.
Trước đó, nhiều ý kiến đánh giá rằng, vào tháng 8 vừa qua, Chính phủ đã vội nâng giãn cách xã hội từ mức 2 lên mức cao nhất 2,5 chỉ trong vòng một tuần, chưa xem xét một cách đầy đủ hiệu quả từ các biện pháp giãn cách xã hội, gây thiệt hại lớn cho dân sinh.
Liên quan tới việc một số ý kiến chỉ ra rằng nhiều địa phương đang tự nâng giãn cách xã hội lên mức 1,5 mà không có tiêu chuẩn thống nhất, làm giảm tính đồng bộ, ông Son giải thích rằng Chính phủ tôn trọng quyết định của các địa phương, và đang thảo luận để cung cấp một hướng dẫn tổng hợp cho các địa phương, dự kiến công bố vào ngày 20/11.
Ông Son đặc biệt đề nghị người dân tại các địa phương đang áp dụng giãn cách xã hội mức 1,5 hạn chế tụ tập, chú ý khi tới các địa điểm trong nhà tập trung đông người. Nếu có triệu chứng tương tự như cảm cúm thì phải ngay lập tức tiến hành xét nghiệm COVID-19, hiện phần lớn được miễn phí xét nghiệm nếu có triệu chứng nghi ngờ.