Từ ngày 19/11, Hàn Quốc bắt đầu áp lệnh giãn cách xã hội mức 1,5 đối với các khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao gồm thành phố Seoul, tỉnh Gyeonggi, thành phố Gwangju (miền Nam Hàn Quốc), và một số địa phương thuộc tỉnh Gangwon.
Theo đó, các biện pháp phòng dịch ở đây sẽ được tăng cường. Đối với các loại hình cơ sở tập trung đông người như nhà hàng, quán cà phê, tiệc cưới, đám ma, cơ quan phòng dịch yêu cầu người dân duy trì khoảng cách an toàn 4m, hạn chế dưới 100 người đối với các sự kiện có nhiều người cổ vũ, hò hét như biểu tình, trình diễn ca nhạc, lễ hội, biểu diễn nghệ thuật; các hoạt động tôn giáo như buổi cầu nguyện chỉ được cho phép sử dụng 30% ghế ngồi, cấm tụ tập, ăn uống.
Các doanh nghiệp được khuyến cáo điều chỉnh lịch làm việc tại nhà cho nhân viên phù hợp, linh hoạt bố trí giờ ăn trưa luân phiên, khuyến khích các doanh nghiêp tư nhân áp dụng hình thức làm việc như cơ quan Nhà nước.
Trường học cũng chỉ cho phép dưới hai phần ba số học sinh đến trường. Ghế ngồi trong rạp chiếu phim bố trí khán giả ngồi cách chỗ, các trận đấu thể thao cũng chỉ cho phép sử dụng tối đa 30% ghế ngồi trên khán đài.
Theo Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương, thủ đô Seoul, tỉnh Gyeonggi, thành phố Gwangju (miền Nam Hàn Quốc) và huyện Cheorwon (tỉnh Gangwon) bắt đầu áp dụng giãn cách xã hội mức 1,5 từ ngày 19/11, còn thành phố Incheon nâng giãn cách xã hội kể từ 0 giờ ngày 23/11, ngoại trừ huyện Ganghwa và huyện Ongjin.
Trước đó, một số khu vực ở tỉnh Nam Chungcheong, tỉnh Gangwon, tỉnh Nam Jeolla cũng đã tự nâng giãn cách xã hội lên mức 1,5.