Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Hàn Quốc ba ngày liên tiếp ghi nhận trên 300 ca nhiễm COVID-19 mới

Write: 2020-11-20 11:54:18Update: 2020-11-20 17:36:06

Hàn Quốc ba ngày liên tiếp ghi nhận trên 300 ca nhiễm COVID-19 mới

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) cho biết tính đến 0 giờ ngày 20/11, Hàn Quốc phát sinh 363 ca nhiễm COVID-19 mới, nâng tổng số bệnh nhân trong nước lên 30.017 người. Số ca nhiễm mới đã ba ngày liên tiếp ở ngưỡng 300 ca.

Trong số đó, có 127 ca ở thủ đô Seoul, 62 ca ở tỉnh Gyeonggi, 29 ca ở thành phố Incheon. Như vậy, số ca nhiễm mới ở riêng khu vực Seoul và các địa phương lân cận đạt tới 218 ca, lần đầu tiên vượt ngưỡng 200 ca sau 84 ngày, kể từ ngày 29/8 (244 ca).

Ngoài ra, 24 ca được ghi nhân ở tỉnh Gangwon, 18 ca ở tỉnh Nam Gyeongsang, 15 ca ở tỉnh Nam Chungcheong, 14 ca ở tỉnh Nam Jeolla, 13 ca ở tỉnh Bắc Jeolla, 7 ca ở tỉnh Bắc Gyeongsang, 4 ca ở thành phố Gwangju, 2 ca ở thành phố Busan, tỉnh Bắc Chungcheong, đảo Jeju, và 1 ca ở thành phố Daegu. Tổng số ca nhiễm ở các địa phương khác ngoài khu vực Seoul và lân cận thủ đô đã hai ngày liên tiếp ở ngưỡng 100 ca.

Đây là lần đầu tiên sau gần ba tháng, số ca nhiễm mới ở Seoul và lân cận thủ đô duy trì ở ngưỡng 300 ca/ngày ba ngày liên tiếp, kể từ sau đợt 21-23/8 vừa qua, thời điểm bùng phát "làn sóng lây nhiễm COVID-19 thứ hai" tập trung tại Seoul và các địa phương lân cận.

Việc số ca nhiễm mới gia tăng là do phát sinh đồng loạt nhiều vụ lây nhiễm tập thể vừa và nhỏ trên phạm vi cả nước, liên quan tới không gian sinh hoạt đời thường của người dân, như tụ tập gia đình, bạn bè, đại học, cơ sở thể thao, tôn giáo, phòng hát karaoke.

Như vậy là 305 ngày kể từ sau khi Hàn Quốc phát hiện ca nhiễm COVID-19 đầu tiên trong nước, số bệnh nhân đã cán mốc 30.000 người, số người tử vong vượt 500 ca.

Cơ quan phòng dịch nhận định xu hướng lây lan trong cộng đồng đang có chiều hướng trở thành một làn sóng lây nhiễm quy mô lớn thứ ba, nối tiếp làn sóng lây nhiễm đầu tiên hồi tháng 2-3 và làn sóng lây nhiễm thứ hai hồi tháng 8.

Nếu số ca nhiễm tại Seoul và các địa phương lân cận không giảm mà tiếp tục tăng, đạt bình quân trên 200ca/ngày trong vòng một tuần, thỏa mãn điều kiện nâng lên giãn cách xã hội mức 2, thì Chính phủ sẽ có thể nâng giãn cách xã hội từ mức 1,5 lên mức 2 mà không cần đợi qua hai tuần.

Cơ quan phòng dịch cho biết tính đến ngày 19/11, trong số các giường điều trị bệnh nhân nặng trên toàn quốc, chì còn trống 112 giường. Do số ca nhiễm mới đang gia tăng nhanh chóng, số bệnh nhân nguy kịch cũng tăng theo, nên Chính phủ có kế hoạch nâng số giường bệnh điều trị cho bệnh nhân nặng lên 200 giường cho tới cuối năm nay.

Cùng với đó, Chính phủ đã công bố hướng dẫn để các địa phương tham khảo khi điều chỉnh lệnh giãn cách xã hội. Với các khu vực có trên 100.000 dân, nếu tổng số ca nhiễm trong vòng một tuần đạt bình quân trên 15 ca/ngày thì có thể xem xét nâng giãn cách xã hội lên mức 1,5. Các địa phương còn lại nếu có số ca nhiễm bình quân ngày đạt trên 1 ca/100.000 dân trong vòng một tuần thì cũng có thể được xem xét nâng lên giãn cách mức 1,5.

Lựa chọn của ban biên tập