Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Pháp luật và quan điểm trong xã hội Hàn Quốc về việc phụ nữ không kết hôn mang thai, sinh con

Write: 2020-11-20 11:54:25Update: 2020-11-20 17:38:49

Pháp luật và quan điểm trong xã hội Hàn Quốc về việc phụ nữ không kết hôn mang thai, sinh con

Photo : KBS News

Fujita Sayuri (41 tuổi), một phụ nữ người Nhật được biết đến qua chương trình giải trí "Global Talk Show" của Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS), đang trở thành nhân vật được bàn tán sôi nổi sau khi cô trả lời phỏng vấn rằng việc mang thai và sinh con mà không kết hôn là phạm pháp tại Hàn Quốc.

Trong luật Hàn Quốc không có nội dung hạn chế phụ nữ không kết hôn mang thai và sinh con, song điều này gần như không thể trong thực tế.

Luật về an toàn và đạo đức sinh mạng của Hàn Quốc quy định rằng khi thụ tinh trong ống nghiệm thì phải nhận được sự đồng ý bằng văn bản của vợ hoặc chồng, tức chỉ trong trường hợp có bạn đời.

Bộ Y tế và phúc lợi cũng giải thích rằng việc sinh con mà không kết hôn không vi phạm pháp luật, và không bị xử phạt. 

Mặc dù không bị coi là phạm pháp, nhưng việc phụ nữ không kết hôn mang thai và sinh con lại bị coi là điều không thể.

Chỉ dẫn đạo đức của Hiệp hội sản phụ khoa Hàn Quốc quy định đối tượng được làm thủ thuật hiến tặng tinh trùng là vợ chồng được pháp luật công nhận. Trong bản xác nhận đồng ý nuôi cấy phôi thai và giấy đồng ý hiến tặng trứng hay tinh trùng đều nhất định phải có chữ ký của vợ hoặc chồng.

Mặc dù không phải là phạm pháp, nhưng các bác sĩ cũng coi việc này là bất hợp pháp. Ở các bệnh viện tuyến đầu, các bác sĩ vẫn yêu cầu giấy chứng nhận quan hệ gia đình để trình lên Bộ Y tế và phúc lợi khi thực hiện các thủ thuật.

Trên thực tế, tồn tại một số biện pháp cưỡng chế về mặt pháp lý. Luật sức khỏe bà mẹ và trẻ em mặc dù giới hạn đối tượng được hỗ trợ khi khó mang thai là "vợ chồng", nhưng không cấm việc sinh con mà không kết hôn. Tuy nhiên, trường hợp phụ nữ không kết hôn lại bị loại khỏi đối tượng được hỗ trợ từ Chính phủ.

Quốc hội cũng đã bắt đầu thảo luận để ngăn chặn sự hỗn loạn giữa pháp luật và thực tế. Chủ tịch Ủy ban chính sách thuộc đảng Dân chủ đồng hành, nghị sĩ Han Jeoung-ae, đã đề nghị Bộ Y tế và phúc lợi tiến hành thảo luận về việc sửa đổi hướng dẫn liên quan. Nghị sĩ Han cho biết cũng sẽ thảo luận tại Quốc hội về các hạng mục cần thiết nhằm sửa đổi chế độ. 

Theo điều tra của Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc, cứ 10 người dân lại có 3 người suy nghĩ rằng có thể có con mà không cần kết hôn.

Lựa chọn của ban biên tập