Chính phủ Hàn Quốc sẽ bắt tay với Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa Liên hiệp quốc (UNESCO) hỗ trợ giáo dục từ xa cho học sinh Đông Timor không thể đến trường do lệnh đóng cửa trường học để phòng ngừa dịch COVID-19 của Chính phủ nước sở tại.
Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) ngày 19/11 (giờ địa phương) đã ký kết trực tuyến với UNESCO thỏa thuận hợp tác dự án giáo dục từ xa tại Đông Timor.
Nhằm phòng ngừa dịch COVID-19, vào tháng 3 vừa qua, Chính phủ Đông Timor đã ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia, đóng cửa phần lớn các trường học. Hiện tại, Bộ Giáo dục nước này đang cung cấp chương trình giáo dục từ xa qua truyền hình cho các học sinh từ lớp 1 tới lớp 9. Tuy nhiên nội dung giáo dục qua truyền hình vẫn chưa đạt chất lượng, năng lực giảng dạy từ xa của giáo viên còn bị hạn chế nên hiệu quả giáo dục chưa cao.
Nắm bắt tình hình trên, KOICA và UNESCO quyết định phát triển các nội dung giáo dục khoa học qua truyền hình dành cho học sinh và giáo viên. Hai cơ quan này có kế hoạch sản xuất các chương trình giáo dục cho 90.000 học sinh từ lớp 7 tới lớp 9, đào tạo về giảng dạy từ xa cho hơn 8.000 giáo viên của Đông Timor.
Dự án trên là một phần trong "Sáng kiến hợp tác phát triển vì một thế giới an toàn hơn" của Chính phủ Hàn Quốc xúc tiến. Dự án được xúc tiến căn cứ theo "Chương trình ABC" của KOICA, nhằm đẩy mạnh hỗ trợ các nước có nền y tế yếu kém, nâng cao năng lực quản lý bệnh truyền nhiễm tại các nước đang phát triển, tăng cường liên kết quốc tế dựa trên những kinh nghiệm của Hàn Quốc.
Trước đó, từ năm 2014 tới 2017, KOICA và UNESCO từng hợp tác phát triển chương trình giáo dục môn toán và khoa học cho Đông Timor. Các nội dung được phát triển khi đó dự kiến cũng sẽ được đưa vào chương trình đào tạo từ xa lần này