Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 21/11 cho biết việc dỡ bỏ tượng "Thiếu nữ Hòa bình" không giúp giải quyết vấn đề cho các nạn nhân là phụ nữ bị ép mua vui cho binh lính Nhật Bản trong Thế chiến II.
Tuyên bố trên được Bộ Ngoại giao đưa ra nhằm phản đối việc các nghị sĩ đảng cầm quyền Dân chủ tự do Nhật Bản gửi thông báo gây sức ép yêu cầu chính quyền quận Mitte, thủ đô Berlin (Đức) dỡ bỏ tượng "Thiếu nữ Hòa bình", biểu tượng cho các nạn nhân bị cưỡng ép mua vui cho quân lính Nhật thời chiến.
Quan chức Bộ Ngoại giao cho biết tượng "Thiếu nữ Hòa bình" được tổ chức dân sự Hàn Quốc dựng lên nhằm mục đích tưởng niệm và giáo dục lịch sử, nên việc Nhật Bản yêu cầu gỡ tượng là một động thái đi ngược lại với tinh thần trách nhiệm và lời xin lỗi của Tokyo.
Trước đó, báo Sankei, một tờ báo theo xu hướng hữu khuynh của Nhật Bản đưa tin các nghị sĩ đảng cầm quyền Dân chủ tự do Nhật Bản cho rằng phải gỡ bỏ tượng "Thiếu nữ Hòa bình" và gần đây đã gửi một thông báo cho Quận trưởng quận Mitte và Chủ tịch Hội đồng quận Mitte.
Chính quyền quận Mitte, Berlin hiện đã dừng việc dỡ tượng để chờ phán quyết của tòa án, sau khi Hội đồng Hàn Quốc (Korea Verband) đệ đơn xin tạm thời dừng lệnh dỡ bỏ bức tượng "Thiếu nữ Hòa bình".