Chỉ số chứng khoán tổng hợp Hàn Quốc (KOSPI) kết thúc phiên giao dịch ngày 24/11 ở mức 2.617,76 điểm, tăng gần 0,6% so với phiên trước, tiếp tục phá kỷ lục vừa lập một ngày trước đó.
Chỉ số này đã tăng 0,5% khởi đầu phiên, sau đó tiếp tục giữ xu hướng tăng trong cả phiên, có lúc gần chạm ngưỡng 2.630 điểm.
Tương tự phiên giao dịch ngày 23/11, các nhà đầu tư nước ngoài đóng vai trò lớn kéo chỉ số KOSPI tăng điểm lên mức cao kỷ lục. Giới đầu tư quốc tế đã mua vào 726,4 tỷ won (654 triệu USD). Nhà đầu tư cá nhân bán ra 24,6 tỷ won (22,1 triệu USD), tổ chức đầu tư bán ra 692,4 tỷ won (623,4 triệu USD), trong khi các nhà đầu tư nước ngoài đã mua lại tất cả lượng cổ phiếu này. Như vậy, các nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 14 phiên liên tiếp từ ngày 5-24/11. Xu hướng này được phân tích là bởi tâm lý kỳ vọng của các nhà đầu tư nước ngoài về kết quả phát triển vắc-xin COVID-19 và chính sách kích thích kinh tế bổ sung của Chính phủ Mỹ.
Mặc dù dịch COVID-19 đang tái bùng phát mạnh tại Hàn Quốc, Mỹ và châu Âu, nhưng tâm lý kỳ vọng lại áp đảo hơn tâm lý lo lắng trên thị trường.
Tại thị trường ngoại hối Seoul, tỷ giá hối đoái won/USD khép lại phiên giao dịch ở mức 1.112,7 won đổi 1 USD, tăng 2,3 won so với phiên trước.