Chính phủ Hàn Quốc quyết định xúc tiến phát triển một "mô hình tiêu chuẩn Hàn Quốc" nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho ngành công nghiệp tua-bin khí dùng trong phát điện bằng khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), lĩnh vực quan trọng trong quá trình chuyển đổi năng lượng.
Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc ngày 30/11 đã mở cuộc tọa đàm với đại diện các doanh nghiệp, giới học giả, công bố "Phương án nâng cao năng lực cạnh tranh ngành công nghiệp tua-bin khí".
Hiện tại, một số quốc gia như Mỹ, Đức, Nhật Bản đang chiếm tới 96% thị trường tua-bin khí dùng để phát điện trên toàn cầu. Thị trường trong nước cũng đang phụ thuộc lớn vào nước ngoài.
Để nâng cao năng lực cạnh tranh ngành công nghiệp này, Chính phủ đề ra 4 chiến lược xúc tiến gồm: tạo ra việc làm giai đoạn đầu nhằm thiết lập nền tảng hệ sinh thái, thúc đẩy phát triển công nghệ nhằm đạt mục tiêu trung hòa carbon, nâng cao năng lực cạnh tranh của các linh kiện, phụ tùng quan trọng có giá trị gia tăng cao, xây dựng hạ tầng hệ sinh thái công nghiệp khu vực.
Trước tiên, từ năm sau, Chính phủ sẽ phát triển "Mô hình phát điện hỗn hợp tiêu chuẩn Hàn Quốc", trong đó quy chuẩn hóa về tính năng, trang thiết bị phát điện bằng tua-bin khí hỗn hợp.
Từ nay tới năm 2030, Chính phủ sẽ xúc tiến 15 dự án kiểm chứng theo từng giai đoạn, mở ra thị trường tua-bin khí quy mô 4.400 tỷ won (3,98 tỷ USD).
Ngoài ra, từ năm sau, Chính phủ cũng sẽ xúc tiến nghiên cứu và phát triển để phát triển mô hình nâng cấp có hiệu suất cao hơn so với mô hình hiện hành, nhằm đảm bảo công nghệ tua-bin khí hiệu suất cao.