Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) cho biết tính đến 0 giờ ngày 3/12, Hàn Quốc ghi nhận 35.703 ca nhiễm COVID-19, tăng 540 ca so với số liệu một ngày trước, bao gồm 516 ca nhiễm trong cộng đồng, 24 ca ngoại nhập.
Số ca nhiễm duy trì mức 400 ca/ngày từ ngày 28/11 (486 ca), sau đó lại vọt lên trên mốc 500 ca/ngày trong hai ngày gần đây.
Xét theo khu vực, 81% số ca nhiễm trong ngày 2/12 phát sinh ở thủ đô Seoul và khu vực lân cận. Cụ thể, thành phố Seoul 260 ca, tỉnh Gyeonggi 137 ca, thành phố Incheon 22 ca.
Từ ngày 24/11, Chính phủ đã nâng giãn cách xã hội mức 2 ở thủ đô Seoul và khu vực lân cận. Ngoài ra, Chính phủ cũng đã bổ sung các biện pháp phòng dịch tăng cường áp dụng cho các cơ sở có nguy cơ lây nhiễm cao như phòng tắm hơi, phòng tập aerobic áp dụng từ ngày 1-7/12 đối với khu vực này. Tuy nhiên, với tình hình dịch bệnh không suy giảm như hiện nay, Chính phủ cho biết khả năng nới lỏng giãn cách xã hội là rất thấp.